MC Nguyên Khang bị 'nhắc nhở' cách xưng hô với danh ca Elvis Phương

09/10/2020 09:23 GMT+7

MC Nguyên Khang đã đổi cách xưng hô theo yêu cầu của danh ca Elvis Phương.

Tham gia tập 2 chương trình Ký ức ngọt ngào, danh ca Elvis Phương khiến ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Nam Thư cùng các khách mời nhắc về những ký ức tươi đẹp của âm nhạc thập niên 90. Sau khi lắng nghe ca khúc Thuyền và biển của nam danh ca, MC Nguyên Khang xúc động chia sẻ nhờ phần trình diễn này anh đã hiểu thêm về nguyên nhân làm nên thương hiệu quý ông lịch lãm của nam danh ca.
Sau một hồi tâm sự, nam MC quay sang hỏi Elvis Phương: “Chú cảm nhận như thế nào về bản phối này và cảm nhận sau khi trình bày ca khúc này ạ?”. Trước khi trả lời Nguyên Khang, nam danh ca không quên “dằn mặt”: “Anh nói cho nghe nha, anh chứ không phải chú nha. Đừng gọi anh bằng chú, mà phải gọi bằng anh”. Lời "nhắc nhở" của giọng ca Tôi muốn khiến nam MC bối rối cũng như liên tục lặp lại cách xưng hô theo yêu cầu của Elvis Phương. Biểu cảm của MC Nguyên Khang cũng khiến khán giả trường quay thích thú. Mặt khác, Nam Thư nhân cơ hội đồng nghiệp "tự kiểm điểm", cô chủ động xin phép được thay đổi cách xưng hô: “Vậy là, em con, con em. Em cũng gọi bằng anh luôn". Sự duyên dáng của nam danh ca khiến cho không khí trường quay trở nên vui tươi hơn, các nghệ sĩ trẻ cũng cảm thấy thoải mái hơn trong phần trò chuyện. 

Nam Thư xin phép Elvis Phương được gọi nam danh ca bằng "anh" giống với MC Nguyên Khang

Ảnh: BTC

Sau khi “chỉnh đốn” lại các đàn em nam danh ca từ tốn chia sẻ về ca khúc cũng như bản phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: “Đây là một ca khúc rất đẹp, có ý nghĩa cho những người thanh niên nam nữ, yêu nhau, đem chuyện tình đôi lứa so sánh với con tàu và biển cả thì không có gì hay bằng. Có được hòa âm tuyệt vời như vậy, mình phải để cho tất cả những cảm xúc ở trong mình nó tuôn ra”.

Ngọc Sơn và nam danh ca Elvis Phương trình diễn bản hit của đối phương

Ảnh: BTC

Ở một diễn biết khác, ca nhạc sĩ Ngọc Sơn bày tỏ: "Từ đầu thập niên 90, Ngọc Sơn đã nghe anh Elvis Phương hát. Những ca khúc này nó cũng đi vào máu của em rồi. Tất cả những bài hát của anh hầu như em thuộc hết. Anh là một thần tượng của em, chính vì vậy bài hát của anh em rất yêu mến. Phân tích sâu về âm nhạc thì nó thuộc ngũ cung, là cung bậc chung với dòng nhạc bolero trữ tình, nó có màu na ná giống nhau rất tình cảm. Ở anh em học hỏi được rất nhiều”.
Sau khi khẳng định bản thân là fan chân chính của giọng ca Yêu người yêu đờiNgọc Sơn quyết định thể hiện lại Mười năm tình cũ của thần tượng. Chăm chú lắng nghe phần trình diễn của đàn em, khi nhạc vừa dứt nam danh ca lên tiếng: “Phải nói rằng là Ngọc Sơn có phong cách riêng của Ngọc Sơn, Ngọc Sơn hát như vậy nói thật kêu anh hát anh cũng không hát được luôn vì không phải phong cách anh. Mỗi người có một cách thể hiện bài hát khác nhau nhưng Ngọc Sơn hát quá chuẩn, đến nơi, đến chốn, đàng hoàng. Nếu Ngọc Sơn mà không hát chuẩn thì làm sao có cái tên danh ca bây giờ được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.