MC Người xây tổ ấm không giấu giếm chuyện gia đình tan vỡ

20/03/2016 11:02 GMT+7

“Khán giả Việt Nam hay mặc định người dẫn dắt chương trình về hôn nhân, gia đình cần viên mãn, hạnh phúc, có tổ ấm hoàn hảo”, MC - biên tập viên của chương trình Người xây tổ ấm Kim Ngân chia sẻ.

“Khán giả Việt Nam hay mặc định người dẫn dắt chương trình về hôn nhân, gia đình cần viên mãn, hạnh phúc, có tổ ấm hoàn hảo”, MC - biên tập viên của chương trình Người xây tổ ấm Kim Ngân chia sẻ.

MC - biên tập viên Kim Ngân - Ảnh: NVCCMC - biên tập viên Kim Ngân - Ảnh: NVCC

Sau chương trình Người xây tổ ấm, Kim Ngân đã tham gia nhiều chương trình liên quan đến hôn nhân, gia đình khác như Chuyện đêm muộn, Rubic 8… Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, MC Kim Ngân không xuất hiện trên truyền hình. Chị đã chuyển hẳn sang làm cây bút viết kịch bản của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam. “Tôi không muốn làm một công việc nào đó cả đời. Tôi muốn thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau. Biết đâu sắp tới tôi chuyển sang làm kinh doanh nữa”, chị cười.

Dù vậy, chị không giấu việc không còn xuất hiện trên sóng truyền hình mà lui vào hậu trường có một phần nguyên nhân do gia đình tan vỡ. “Khán giả Việt Nam hay mặc định người dẫn dắt chương trình về hôn nhân gia đình cần viên mãn, hạnh phúc, có tổ ấm hoàn hảo. Còn nếu không, nhiều người sẽ lên tiếng, gia đình chị đổ vỡ à, vậy chị tư vấn cho ai. Dù thực tế,  những người càng trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân thì lại là người có thể đưa ra những lời tư vấn thiết thực. Bởi họ là người hiểu rõ những vấn đề của người trong cuộc hơn là đưa ra những lời tư vấn sáo mòn”, chị Kim Ngân chia sẻ.

Những câu chuyện từ thực tế cuộc sống mà MC - biên tập viên này biết được trong suốt thời gian làm chương trình Người xây tổ ấm giờ lại trở thành nguồn tư liệu phong phú để chị viết kịch bản phim truyền hình. Bộ phim Mưa bóng mây về chủ đề ngoại tình do chị viết kịch bản đã tạo nên sự chú ý cho khán giả truyền hình, mà phần nhiều là khán giả trung niên. Kim Ngân vừa ra mắt tập truyện ngắn Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu cũng về chủ đề ngoại tình. “Tôi cho rằng ngoại tình là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ly hôn của các gia đình Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề khó giải quyết nhất”, chị lý giải.

Nhiều độc giả có thể nghĩ rằng những câu chuyện trong Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu là những câu chuyện thật từ chính gia đình của Kim Ngân. “Gia đình tôi tan vỡ không phải do ngoại tình", chị chia sẻ, và nói thêm: “Câu chuyện của gia đình tôi xảy ra bất ngờ với cả chính tôi. Hai người đã không xác định được tầm quan trọng của mối quan hệ, sự chia sẻ. Khi gặp những chuyện không thuận lợi trong công việc hay trong các mối quan hệ xã hội, chúng tôi đã không chia sẻ được với nhau. Chúng tôi cứ xa dần nhau như thế”.

Cũng giống như bộ phim Mưa bóng mây, truyện ngắn Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu đều được chị viết từ những câu chuyện có thật ngoài đời, đó là những câu chuyện được gửi về chương trình Người xây tổ ấm, những người bạn, người quen nhờ chị tư vấn, những đối tác chị được gặp trong quá trình làm việc.... “Những gia đình hiện đại hiện nay đang đứng trước quá nhiều sóng gió,. Họ phải đối mặt với các vấn đề như ngoại tình, bạo lực, hay con cái hư hỏng. Để chèo chống, người vợ người chồng phải có nhiều hiểu biết hơn, nhẫn nại hơn, đúng đắn hơn trong cách ứng xử của mình”, biên tập viên Kim Ngân bày tỏ.

Viết sách về những mặt trái của hôn nhân và cũng không ngần ngại chia sẻ những nỗi buồn riêng, liệu chị có sợ đánh mất hình ảnh trong mắt khán giả? Kim Ngân nói: “Tôi không muốn khán giả nghĩ tôi là người đàn bà hoàn hảo. Tôi muốn khán giả nhìn tôi đúng với con người thật, như tôi chỉ một người phụ nữ bình thường”. Chị chia sẻ: “Tôi cũng có lỗi lầm, điểm yếu, cư xử không đúng. Tôi đã không đủ sức giữ hạnh phúc của mình.  Tôi nghĩ chuyện hợp tan trong gia đình cũng còn ở cái duyên nữa”, biên tập viên Kim Ngân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.