MC Minh Tuấn: Dẫn đám cưới lương cao nhưng nhiều áp lực

04/05/2022 15:58 GMT+7

Từng e ngại khi được mời dẫn tiệc cưới, nhưng giờ đây, MC Minh Tuấn thừa nhận không nên phân biệt sự kiện, miễn vai trò của mình có để lại dấu ấn cho người tham dự hay không. Gần đây, anh góp một phần không nhỏ vào đám cưới nhiều cảm xúc và nước mắt của Phương Trinh Jolie và Lý Bình.

MC Nguyễn Minh Tuấn được yêu thích qua các chương trình: Món ngon mỗi ngày, Cà phê cuối tuần HTV7, Làn sóng xanh, The One Radio 102.7Mhz... Anh từng nhận giải thưởng MC dẫn gameshow và truyền hình thực tế được yêu thích của Cầu Vồng (VTV)

NVCC

Phương Trinh Jolie gửi gắm tôi giới thiệu con gái sau 9 năm giấu kín

* Giới MC đều biết Minh Tuấn hiếm khi dẫn đám cưới. Vì sao anh nhận lời dẫn chương trình cho Phương Trinh Jolie và Lý Bình?

- MC Minh Tuấn: Đúng là tôi ngại nhận làm MC đám cưới vì tôi sợ người ta đánh giá không tốt. "Đi làm bao nhiêu show lớn trong nước, ngoài nước mà bây giờ đi làm MC đám cưới", người ta có thể nói như thế. Tuy nhiên, có người nói với tôi rằng sự chuyên nghiệp và khác biệt của bản thân là khi mình xuất hiện thì phải đem lại một giá trị gì đó. Cho nên tôi mới nhận làm MC cho lễ cưới, tôi thường nhận giá rất cao và luôn áp lực bản thân phải mang lại một câu chuyện khác biệt. Bất kể họ là ai, tôi phải ngồi nói chuyện trước với cô dâu chú rể để lên một câu chuyện trên sân khấu. Tôi cũng không nói trước cho cô dâu chú rể biết nội dung câu chuyện đó vì tôi muốn mọi thứ là cảm xúc thật. Khi họ nghe chính câu chuyện của mình, họ sẽ phản ứng như thế nào, tôi muốn điều đó diễn ra trên sân khấu để mọi người đều cảm nhận được. Khách đến dự lễ mặc đẹp, ăn ngon và họ ra về với câu chuyện của cô dâu chú rể, đôi khi, đó là nguồn cảm hứng trong tình yêu cho họ. Đó chính là điều tôi mong muốn.

Các bạn có thể thấy các hôn lễ ngày nay khá "công nghiệp", bên cạnh đó, hạnh phúc gia đình cũng mong manh hơn nên tôi muốn tạo ra một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi áp lực để tìm một câu chuyện như thế, đám cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie cũng vậy. Cả hai còn hỏi tôi tính làm gì trong đám cưới của họ nhưng tôi không nói. Tuy nhiên, rất mừng là họ tin tưởng và mọi thứ diễn ra rất vừa vặn.

Minh Tuấn đã tạo nên một câu chuyện cảm động trong đám cưới của Phương Trinh Jolie

NVCC

* Anh xây dựng câu chuyện cho Lý Bình và Phương Trinh Jolie như thế nào?

- Tôi lắng nghe câu chuyện của hai người, riêng Trinh nói với tôi rằng đây là lần đầu cô ấy muốn giới thiệu con gái. Vì Trinh âm thầm nuôi bé 9 năm rồi và bé cũng muốn được thừa nhận. Trinh nói muốn công khai con mình chứ không phải để gây chú ý cho đám cưới nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi nói rằng Trinh cứ kể ra hết rồi tôi sẽ tính toán. Khi tôi nghe xong, tôi thấy đây là một câu chuyện có sức lan tỏa rất lớn. Thật sự, bé Mia rất dễ thương và rất tình cảm, tôi chỉ mới nói điện thoại với bé một lần thôi nhưng tôi biết bé là sợi dây kết nối tất cả thành viên trong gia đình. Từ đó, tôi đã lên kế hoạch để làm sao cho thấy được cái đẹp trong mối quan hệ giữa Mia và Lý Bình. Tôi cũng muốn bé Mia xuất hiện để truyền cảm hứng cho tất cả mẹ đơn thân trên cuộc đời này là đừng bao giờ bi quan, sẽ luôn có một người ở phía trước yêu thương bạn và yêu thương cả con của bạn. Đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.

Tôi biết khi bé Mia xuất hiện trước công chúng, người ta sẽ nói nhiều về Bình, Trinh và cả ba cũ của Mia nhưng tôi muốn Mia có "sức đề kháng" trước dư luận. Sau lần công bố này, bé Mia và ba mẹ của bé sẽ nhận rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng điều tích cực ở đây lại là có nhiều khán giả đã chúc mừng và họ đã khóc. Họ nói rằng đám cưới này rất truyền cảm hứng, họ không hiểu vì sao xem đám cưới của một người lạ mà lại khóc như thế. Khi nghe, tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng sẽ có những người buông ra những lời rất sâu cay, chính vì thế, lúc ở trên sân khấu, tôi đã nói với Mia: “Người ta biết đến con nhiều hơn và buông những lời không hay về con nhưng con nên nhớ gia đình của con rất đặc biệt. Đó là con có một người mẹ và hai người ba, hai bà nội. Ai cũng yêu thương con và con được lớn lên trong hạnh phúc, niềm vui của mọi người. Con hãy tự hào vì điều đó. Khi đó chuyện người ta nói không quan trọng nữa vì quan trọng hơn là con hạnh phúc”. Đó là mục tiêu tôi muốn xây dựng cho Mia và tôi rất vui bởi chương trình đạt được tất cả.

Thêm nữa, tôi muốn cân bằng lại vị trí của Bình, dù cậu ấy là một người thành đạt không kém vợ. Nhưng có vẻ Phương Trinh lại đang được chú ý nhiều hơn bởi vị trí doanh nhân. Đối với tôi, Bình là một người đàn ông giỏi và vĩ đại. Tôi cũng muốn bỏ đi quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", miễn đó là tổ ấm thì đàn ông hay đàn bà đều phải cùng nhau xây dựng.

MC Minh Tuấn từng rất e ngại khi được mời làm MC đám cưới

NVCC

* Cát-sê dẫn đám cưới này của Minh Tuấn bao nhiêu?

- Thường thì cao (cười). Nhưng với Lý Bình, tôi không lấy nhiều vì cách Bình nói chuyện với tôi dễ thương và tôn trọng tôi lắm, sau sự kiện này chúng tôi cũng thân thiết hơn. Tuy nhiên, tôi dẫn đám cưới sẽ đắt hơn sự kiện rất nhiều. Tôi xin lỗi không tiết lộ được. Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh có nhờ tôi dẫn nhưng vì dịch nên họ hoãn lại.

* Minh Tuấn được biết đến là MC đắt show sự kiện và dẫn nhiều trên radio, Nhưng hầu hết MC luôn mong muốn khán giả nhận diện được mình nên chọn truyền hình làm địa hạt hoạt động chính, vậy tại sao anh lại gắn bó với radio?

- Tôi làm truyền hình nhiều đấy, trước đây mở tivi là bạn sẽ thấy tôi với đủ loại chương trình, nhưng giờ thì ít hơn. Truyền hình chưa phải là "mảnh đất" để tôi làm được nhiều thứ, tôi chưa đủ độ nổi tiếng (cười). Khi tôi xem những chương trình như Sau ánh hào quang hay Người ấy là ai?, tôi rất thích vì đất diễn nhiều, tôi thích truyền hình thực tế đúng nghĩa. Có nghĩa là nó phải thật, người dẫn không bị kiểm soát nội dung thái quá, phải có khả năng khai thác, dẫn dắt để tạo ra sự thú vị và lan tỏa những điều tích cực để khán giả hứng thú. Trong khi đa phần những chương trình mà các bạn MC được làm hiện tại đều đã được lên kịch bản trước. Thậm chí, kịch bản không giống với quan điểm của mình nhưng vẫn phải làm, tôi thấy làm vậy MC chẳng khác gì một cái máy đọc diễn cảm. Tôi thấy nó sai với con người mình, tôi luôn mong muốn tìm được một chương trình mà ở đó tôi thể hiện được cá tính, con người và khả năng của mình. Còn lên sóng chỉ để có tiếng lên truyền hình với người ta thì nó không phải tôi, nên tôi đã xin phép từ chối. Còn với radio, tôi được tự do là mình, bạn hãy nghe thử tôi trên sóng, bạn sẽ thấy... cả một trời Minh Tuấn.

Nam MC luôn mong muốn được tham gia những chương trình mà cá tính được bộc lộ một cách rõ rệt thay vì chỉ làm theo kịch bản có sẵn

NVCC

Nghề MC rất bạc

* Cơ duyên nào đưa Minh Tuấn vào nghề MC?

- Tôi vào đời khá vất vả, làm nhiều nghề để kiếm sống và trả tiền thuê nhà. Khi có người nói với tôi là truyền hình cáp tuyển MC nên kêu tôi đi thử, nghe có việc là tôi đăng ký. Đợt tuyển chọn đó còn có ca sĩ Nam Cường và nhà thiết kế Chung Thanh Phong, dù tay ngang nhưng tôi không biết sao mình lại được chọn. Nói thật, ngày xưa cứ có tiền là làm thôi, rồi từ đó sinh ra nhiều show khác. Trong nghề, mọi người nhìn nhận tôi là một trong những MC chạy show nhiều nhất Việt Nam, đỉnh cao của tôi là một tháng chạy 35 show. Nếu đối với ca sĩ con số này bình thường, vì một đêm có thể hát ba bốn show còn MC thì một đêm chỉ làm được 1 sự kiện thôi. Bây giờ, cuộc sống tôi thoải mái rồi nên niềm hạnh phúc của tôi không hẳn là show nhiều, mà nó còn đến từ việc tôi có thể chọn lọc sự kiện mà mình muốn tham gia dẫn dắt.

* Học kỹ sư nhưng lại bén duyên nghề dẫn chương trình, anh có xem nghề MC là nghiệp của mình?

- Có chứ. Tôi đi dạy MC cho các bạn trẻ ở trường của chị Thanh Thảo Hugo, tôi hay nói rằng các bạn đang chọn một nghề rất bạc. Một chương trình diễn ra, mình phải là người đến sớm nhất và ra về sau cùng trong khi tất cả nghệ sĩ đến diễn một, hai bài là có thể ra về. Trên sân khấu, MC làm cho khán giả khóc cười, hạnh phúc nhưng lại lủi thủi ra về một mình. Bên cạnh đó, MC không có lượng fan nhiều. Nghệ sĩ đi làm MC thì họ có fan từ trước. Còn nếu MC đơn thuần thì ai cũng vậy. Tôi may mắn có khán thính giả yêu thương mười mấy năm rồi từ radio, cho đến bây giờ, họ trưởng thành và vẫn theo dõi tôi từng bước đi. Tôi yêu radio cũng vì vậy.

Ngoài ra, có thể thấy, bầu show chi ra rất nhiều tiền để trả cho một ca sĩ hát 3 bài trong một chương trình nhưng MC là linh hồn của sân khấu thì họ lại tính toán từng đồng. Đó là những điều tôi phải tính toán trong công việc của mình và đối với tôi nó rất bạc. Nhưng biết tìm cách để tạo ra giá trị của mình và mỗi lần đứng trên sân khấu bạn biết cách để tạo ra sự thăng hoa cho mình thì thật ra nghề này cũng "bạc" vừa thôi, đôi khi lại là bạc triệu ấy chứ.

* Anh thần tượng ai trong nghề?

- Tôi không thần tượng ai cả, không phải vì sự tự tôn cao đâu mà bởi thần tượng thì mình sẽ làm giống họ. MC mà giống ai đó thì bạn đã thua từ tư tưởng nhưng tôi thích và nể MC Trấn Thành. Chuyện Thành giỏi ai cũng biết rồi nhưng Thành lại có một điều rất hay là biết người ta thích cái gì, Thành nhạy cảm và hiểu được gu của đại chúng. Nhiều nhãn hàng phải bỏ hàng đống tiền ra để đi nghiên cứu thị trường xem người ta thích cái gì, nhưng sự thấu hiểu trong Trấn Thành là thiên phú nên dù lĩnh vực nào bạn ấy cũng thành công.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của MC Minh Tuấn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.