MC Đại Nghĩa trở lại sau khóa tu xuất gia gieo duyên

07/11/2022 10:26 GMT+7

Đại Nghĩa gây chú ý với hình ảnh mới khi trở lại công việc sau thời gian cạo đầu xuất gia gieo duyên. Nam nghệ sĩ có những chia sẻ thẳng thắn về việc ngồi ghế giám khảo Gương mặt thân quen 2022.

Sau 10 ngày xuống tóc xuất gia gieo duyên, Đại Nghĩa tràn đầy năng lượng trở lại trường quay

btc

Vừa kết thúc khóa tu xuất gia gieo duyên trong vòng 10 ngày tại một ngôi chùa ở Huế, Đại Nghĩa trở lại trường quay và tiếp tục ghi hình tại chương trình Gương mặt thân quen 2022 với vai trò ban giám khảo cố định. Vì đã cạo đầu nên nam MC đội nón rộng vành để che khéo diện mạo mới của mình. Có thể thấy, sau thời gian ngắn tu tập, sắc vóc của nam MC vẫn rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Trong buổi ghi hình chương trình, nam nghệ sĩ cũng dành chút thời gian để chia sẻ về vai trò của bản thân cũng như chất lượng của thí sinh Gương mặt thân quen năm nay. Trước đó, Đại Nghĩa tham gia chương trình với vai trò là một thí sinh, rồi đến MC của chương trình và giờ là ban giám khảo. Anh cho biết mỗi vai trò đều để lại cho mình những trải nghiệm thú vị.

Nam MC chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi trải nghiệm qua nhiều vị trí là thí sinh, MC và giám khảo của chương trình Gương mặt thân quen

btc

Theo Đại Nghĩa, khi là thí sinh, anh có cơ hội được hóa thân thành nhiều nhân vật, những người mà mình thần tượng. Nhờ đó, anh được thử thách mình để khám phá bản thân, trải nghiệm những phong cách mới, dòng nhạc hoàn toàn mới. "Tôi không phải là ca sĩ vì thế việc mình hát mỗi tuần mỗi dòng nhạc khác nhau là điều không đơn giản. Tuy nhiên, đối với người nghệ sĩ thì đây là thách thức thú vị để mình khám phá bản thân nhiều hơn. Tôi là thí sinh của Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, do đó có nhiều điều mới mẻ, các bạn thí sinh cũng đầy sự bỡ ngỡ. Sau mùa đầu tiên tôi đã có những người bạn mới và cho đến tận bây giờ sau khi kết thúc chương trình mọi người vẫn giữ sự gắn bó với nhau. Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất khi tham gia chương trình với vai trò là thí sinh", anh bày tỏ.

Trong khi đó, khi là MC, Đại Nghĩa cho biết anh được nói lên quan điểm của mình, những suy nghĩ, cảm nhận về bài thi của các thí sinh. Bên cạnh đó, ở ví trí MC, anh ưu tiên bảo vệ các thí sinh trước những lời nhận xét của giám khảo bởi bản thân cũng từng là một thí sinh của chương trình.

Đại Nghĩa cho biết anh khá áp lực khi ngồi ghế giám khảo nhưng sẽ cố gắng đưa ra những nhận xét, góp ý có giá trị, nhận định đúng đắn để giúp thí sinh tốt hơn

btc

Còn khi ngồi "ghế nóng", Đại Nghĩa thừa nhận bản thân rất áp lực vì vai trò giám khảo đòi hỏi người nghệ sĩ phải có ít nhất là kinh nghiệm và chuyên môn. Đại Nghĩa tự tin mình có kinh nghiệm bởi bản thân đã từng là thí sinh và cũng có khá nhiều năm với nghề diễn xuất. Tuy nhiên, về vấn đề chuyên môn, nam nghệ sĩ cho rằng nếu mình không khéo léo thì rất dễ dẫn đến sự khiển trách từ phía khán giả.

"Vì khi ngồi vị trí giám khảo của một chương trình thiên về diễn xuất thì sẽ không ai bàn về việc anh ngồi vị trí đó, nhưng đây là một chương trình có cả âm nhạc nên bản thân cần phải trau dồi kiến thức thêm rất nhiều. Dù được đồng hành cùng giám khảo có chuyên môn về âm nhạc nhưng chính bản thân tôi cũng cố gắng chuẩn bị kỹ càng về kiến thức chuyên môn để đưa ra những lời nhận xét, góp ý có giá trị, nhận định đúng đắn để các bạn thí sinh ngày một tốt hơn", Đại Nghĩa chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, Đại Nghĩa dành lời khen cho các thí sinh nhí. Anh nhận xét các thí sinh đều rất giỏi, tham gia chương trình với sự hào hứng và nhiệt tình. Còn nói về ấn tượng hoặc đánh giá cao thí sinh nào trong chương trình năm nay, Đại Nghĩa chia sẻ vì chỉ mới quay được vài số nên anh chưa cảm nhận được. Với kinh nghiệm của bản thân qua rất nhiều mùa, anh tin rằng sẽ luôn có những thí sinh lội ngược dòng một cách ngoạn mục mà không thể nào tưởng tượng được.

Nam nghệ sĩ thừa nhận ngại chia sẻ công khai về chuyến tu tập xuất gia gieo duyên vừa qua

btc

Đại Nghĩa lấy ví dụ về quán quân Gương mặt thân quen 2020 Phạm Lịch, những số đầu tiên cô rất bình thường, thậm chí là mờ nhạt. Anh cho rằng lúc đó Phạm Lịch chưa bắt nhịp được cuộc chơi. Nhưng càng về sau, khi nắm được nhịp của chương trình thì nữ dancer bắt đầu bức phá, tỏa sáng rồi lên ngôi quán quân. Anh nhấn mạnh: “Đường dài mới biết ngựa hay, luôn có những sự thay đổi bất ngờ vào những phút chót khi thí sinh nắm được tinh thần của chương trình".

Dù thoải mái chia sẻ về công việc nhưng Đại Nghĩa từ chối trả lời khi được đề cập đến chuyến tu tập xuất gia gieo duyên vừa qua. Anh cho biết mình cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn về vấn đề này nhưng đều xin phép từ chối. Bởi theo Đại Nghĩa, nó không thuộc về công việc và là vấn đề riêng tư nên bản thân rất ngại chia sẻ trên truyền thông đại chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.