Mbappe ‘quay xe’ muốn ở lại PSG dài hạn, M.U sẽ cải tổ mạnh từ tháng 1.2024

Giang Lao
Giang Lao
13/12/2023 15:20 GMT+7

Theo tờ L'Équipe (Pháp), tiền đạo Kylian Mbappe đổi ý muốn ở lại PSG dài hạn. Trong khi, kênh Sky Sports (Anh) cho biết, CLB M.U sẽ cải tổ mạnh từ tháng 1.2024 sau cú sốc bị loại ở vòng bảng Champions League.

"Mbappe đã đổi ý. Anh đang có ý định sẽ ký hợp đồng mới và dài hạn với PSG, thay vì chỉ ngắn hạn (2 năm và tùy chọn gia hạn năm kế tiếp phụ thuộc vào quyết định của cầu thủ này như hiện nay). Điều này cũng sẽ không phụ thuộc vào việc PSG có sớm bị loại ở vòng bảng Champions League mùa 2023 - 2024 hay không", tờ L'Équipe cho biết.

Mbappe ‘quay xe’ đòi ở lại PSG dài hạn, M.U cải tổ mạnh từ tháng 1.2024 - Ảnh 1.

Mbappe đổi ý muốn ở lại PSG dài hạn

AFP

Hợp đồng của Mbappe với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6.2024. Cho đến nay, ngôi sao 24 tuổi người Pháp này chưa thông báo quyết định có kích hoạt điều khoản tùy chọn gia hạn năm kế tiếp hay không (đến tháng 6.2025).

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, Mbappe từng gửi thư tới CLB PSG xác nhận thời hạn hợp đồng của anh chỉ đến tháng 6.2024. Cầu thủ này cũng khẳng định, anh chỉ xác định tương lai của mình có ở lại đội bóng thành Paris hay sẽ ra đi khi kết thúc mùa giải.

Sự việc khiến Mbappe sau đó bị CLB PSG kỷ luật, cấm tham gia đội 1 trong chuyến tập huấn châu Á trước mùa giải. Trong thời gian này, Mbappe được liên hệ sẽ ký hợp đồng với Real Madrid từ đầu năm 2024, trước khi chính thức gia nhập vào mùa hè.

Tình thế chỉ thay đổi khi tân HLV Luis Enrique dần thuyết phục được Mbappe và đưa ngôi sao này trở lại đội hình chính của PSG. Đến nay, Mbappe thực sự trở thành trung tâm dự án mới của PSG, khi anh ghi 18 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn trong tổng cộng 19 trận. PSG đã lấy lại ngôi đầu giải Ligue 1 (Pháp), bỏ xa đội nhì bảng Nice 4 điểm sau 15 vòng đấu.

Tại đấu trường Champions League, PSG có chuyến làm khách then chốt đến sân Signal Iduna Park gặp Borussia Dortmund lúc 3 giờ ngày 14.12. Ở trận này, PSG cần thắng Borussia Dortmund là có suất vào vòng 16 đội và ngôi đầu bảng. Trường hợp hòa hoặc thua, họ có thể bị Newcastle hoặc AC Milan lấy vé.

"Trong trường hợp xấu nhất nếu PSG bị loại, Mbappe có thể sẽ xem xét lại ý định của mình. Nhưng đang có rất nhiều khả năng, Mbappe sẽ đàm phán để ký một bản hợp đồng dài hạn với PSG, do những ấn tượng về dự án mà HLV Luis Enrique đang xây dựng có thể giúp đội bóng thành Paris thành công ở Champions League trong những mùa giải kế tiếp. Ngoài ra, Mbappe sẽ được PSG chấp nhận cho dự Olympic 2024 ngay sau kỳ EURO 2024 như mong muốn của cầu thủ này", tờ L'Équipe chia sẻ.

Mbappe ‘quay xe’ đòi ở lại PSG dài hạn, M.U cải tổ mạnh từ tháng 1.2024 - Ảnh 2.

HLV Erik ten Hag sẽ có rất nhiều việc phải làm để giải cứu M.U

AFP

Mbappe ‘quay xe’ đòi ở lại PSG dài hạn, M.U cải tổ mạnh từ tháng 1.2024 - Ảnh 3.

Van de Beek đang tích cực tìm CLB mới đầu quân khi không giành được vị trí ở M.U

AFP

M.U tiếp tục được chi tiền tấn

Trong khi đó, theo kênh Sky Sports (Anh): "CLB M.U sẽ có một cuộc cải tổ lớn vào đầu năm 2024, sau khi tỉ phú Jim Ratcliffe chính thức kiểm soát mọi hoạt động bóng đá của đội bóng. Ngoài số tiền 1,25 tỉ bảng chi mua 25% cổ phần của M.U, tỉ phú Jim Ratcliffe còn chi thêm khoảng 400 triệu bảng để cải tạo các cơ sở vật chất xuống cấp ở sân Old Trafford và khu tập luyện Carrington. 

Phần quan trọng nhất là nâng cấp đội hình của M.U, tỉ phú Jim Ratcliffe chỉ có thể cung cấp cho HLV Erik ten Hag khoảng 100 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng đồng thời cũng sẽ bán đi nhiều ngôi sao dư thừa hoặc không còn đáp ứng có thể là Varane, Casemiro, Martial, Jadon Sancho và Van de Beek, để thu lại chi phí và sẽ dùng vào việc mua sắm cầu thủ mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.