Máy tính Apple 45 tuổi được 'chốt giá' 400.000 USD

10/11/2021 13:39 GMT+7

Chiếc máy tính Apple-1 có tuổi thọ 45 năm được ví như "chén thánh" trong mắt những tín đồ chuyên sưu tầm đồ công nghệ cổ điển.

Theo The Guardian, đây là một trong 200 chiếc máy tính nguyên bản được Steve Jobs cùng đồng sáng lập Steve Wozniak thiết kế và thử nghiệm tại nhà riêng của Jobs ở Los Altos, California (Mỹ), cùng với em gái Patty Jobs và người bạn đại học Daniel Kottke.

Chiếc máy tính Apple-1 được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính ở Mountain View, California (Mỹ)

chụp màn hình tHE GUARDIAN

Nhà đấu giá John Moran Auctioneers vừa rao bán chiếc máy tính này vào ngày 10.10 ở mức khởi điểm 200.000 USD. Kết thúc buổi đấu giá, chiếc Apple-1 được "chốt đơn" với giá 400.000 USD (khoảng 9 tỉ đồng).

Nhà đấu giá cho biết chiếc máy tính mà họ rao bán là 1 trong 60 chiếc còn sót lại trên thế giới, và là 1 trong số 20 chiếc vẫn đang hoạt động.

Máy tính được John Moran đấu giá nằm trong số 6 chiếc Apple-1 được đặt trong khung gỗ Koa nên đắt hơn bình thường. Máy tính sẽ bán kèm với một màn hình Panasonic, bản sao sách hướng dẫn sử dụng Apple-1, sổ tay hướng dẫn lập trình và một số cáp, băng cát sét phần mềm.

Ban đầu, Jobs và Wozniak bán Apple-1 dưới dạng các bộ phận linh kiện. Một giáo sư ngành điện tử tại Đại học Chafee đã mua chiếc máy tính này và bán lại cho một sinh viên vào năm 1977 để nâng cấp lên máy Apple II. Người sinh viên này đã giữ chiếc máy cho đến giờ, cuối cùng rao bán thông qua nhà đấu giá John Moran.

Mỗi năm đều có vài chiếc Apple-1 được bán ra, tùy độ nguyên vẹn và chức năng mà sẽ được định giá khác nhau. Đáng chú ý, năm 2014 từng có một chiếc Apple-1 được bán ở Mỹ với giá 905.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.