Máy lựa tắc '2 trong 1' của học sinh miệt vườn

03/11/2020 09:10 GMT+7

Trái tắc sống và chín được lựa ra riêng và phân loại theo kích cỡ là chức năng của máy lựa tắc '2 trong 1', do nhóm học sinh Trường THCS-THPT Trường Xuân (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) chế tạo.

Nhóm học sinh chế tạo máy lựa tắc (còn gọi là trái hạnh) gồm Lê Quốc Cư, Tô Hữu Bằng và Nguyễn Hồng Hải, cùng học lớp 12A4 Trường THCS-THPT Trường Xuân. Máy được nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện từ cuối năm 2019.
Quốc Cư cho biết gia đình em có một vườn tắc, mỗi mùa thu hoạch khoảng vài tấn. Chứng kiến cha mẹ vất vả trong khâu tuyển lựa trái trước khi cân cho thương lái, như loại ra những trái chín có màu vàng và phân loại trái theo kích cỡ, nên sau hội ý cả nhóm nảy sinh ý tưởng làm máy lựa tắc tự động theo màu sắc và kích thước. Hệ thống của máy được lập trình bằng ứng dụng Arduino IDE. Tín hiệu thông báo của hệ thống được gửi lên điện thoại di động thông qua ứng dụng được cài đặt.
Kết cấu của máy gồm 3 tầng và tầng điều khiển. Cơ chế hoạt động của máy như sau: Khi trái tắc được đưa lên máng sẽ chạy xuống đường dẫn, đẩy xuống tầng 2; khi camera bắt được màu xanh (tắc sống) hay màu vàng (tắc chín) sẽ được xử lý dữ liệu màu. Sau đó, máy tự động loại thải trái tắc có màu vàng ra máng riêng; khi gặp màu xanh thì tiếp tục quá trình phân loại theo kích cỡ. Số trái tắc xanh và vàng được đếm và thông báo lên màn hình LCD.
Tắc sau khi được phân biệt màu sắc tự động lăn vào đĩa hình phễu đang xoay. Khi lăn ra phía ngoài sẽ được hệ thống nâng trục tạo thành khe hở theo kích cỡ để phân loại trái theo 3 loại: trái có đường kính từ 1 cm trở xuống, trái từ 1 - 2 cm và lớn hơn 2 cm.
Ðiểm ưu việt của máy là khi lựa đến một khối lượng nhất định (tùy chỉnh), hệ thống sẽ báo qua điện thoại đã đạt ngưỡng. Có thể áp dụng lựa tắc tiếp ở mọi nơi, dễ làm và tính khả thi cao, tiết kiệm công lao động và chi phí thuê nhân công.
Thầy Đặng Văn Lành, Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trường Xuân, cho biết: “Khi nhóm học sinh trình bày ý tưởng thực hiện sáng kiến này, nhà trường rất ủng hộ và cử giáo viên hướng dẫn, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các em thực hiện”.
Nhờ tính thực tế cao, giải pháp của 3 nam sinh vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ lần thứ 9, năm 2019 - 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.