Máy chủ của FBI bị tin tặc tấn công, gửi email đến hơn 100.000 người

Khánh An
Khánh An
14/11/2021 07:33 GMT+7

Máy chủ email của Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bị tin tặc xâm nhập và gửi email đến nhiều người.

FBI và Cơ quan An ninh mạng và hạ tầng (CISA) đang ứng phó một vụ tấn công mạng

reuters

Theo Đài NBC ngày 14.11, tin tặc đã tấn công một máy chủ email của Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và gửi email đến ít nhất 100.000 người.

Chưa rõ động cơ của vụ tấn công cũng như mức độ tin tặc tiếp cận hệ thống email của FBI. Nội dung email được tin tặc gửi đi là lời cảnh báo thiếu mạch lạc đề cập tin tặc mũ trắng Vinny Troia cũng như nhóm tội phạm mạng The Dark Overlord.

Công ty Night Lion Security (Mỹ) của ông Troia từng đăng nghiên cứu về nhóm The Dark Overlord vào tháng 1. Các email được gửi từ địa chỉ chính thức của FBI có đuôi là @ic.fbi.gov.

Tin tặc tự nhận là Nhóm Nhận diện và Phân tích mối đe dọa trên mạng thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, vốn không còn tồn tại trong ít nhất 2 năm qua.

Dù phần cứng bị ảnh hưởng đã được ngắt mạng nhanh chóng sau khi phát hiện sự cố, sự việc vẫn đang tiếp diễn, theo FBI.

FBI thường cảnh báo các công ty Mỹ về mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào những lĩnh vực cụ thể, hoặc khi họ biết về những tin tặc thử nghiệm một công cụ mới. Đây là lần đầu tiên tin tặc tiếp cận một trong những hệ thống đó để gửi thư rác đến nhiều người.

FBI và Cơ quan An ninh mạng và hạ tầng (CISA) ra thông cáo kêu gọi người dân cảnh giác trước về những người gửi không xác định và trình báo các hành vi đáng ngờ đến các cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.