Máy bay từ Bồ Đào Nha bị cấm vào Ukraine ngay phút chót vì căng thẳng leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2022 20:00 GMT+7

Một chuyến bay từ quần đảo Madeira thuộc Bồ Đào Nha đã bị cấm vào Ukraine hôm nay 13.2 vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, buộc máy bay phải hạ cánh ở Moldova.

Hãng hàng không giá rẻ SkyUp của Ukraine cho hay công ty cho thuê chiếc máy bay thực hiện chuyến bay nói trên đã bất ngờ không cho phép thực hiện chuyến bay vào Ukraine vào phút chót, theo AFP.

Một máy bay thuộc hãng hàng không SkyUp

Chụp màn hình 112.internationaL

“Dù hãng hàng không đã nỗ lực hết mình và chính phủ Ukraine sẵn sàng nói chuyện với công ty cho thuê, chủ sở hữu chiếc máy bay đã thẳng thừng từ chối (việc cho phép máy bay bay vào Ukraine) khi máy bay đang bay đến”, SkyUp khẳng định trong một thông báo.

SkyUp cho hay hãng hàng không này đang cố gắng sắp xếp đưa 175 hành khách trên chuyến bay đó từ thủ đô Chisinau của Moldova đến thủ đô Kiev, Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cho hay đang sắp xếp xe buýt để hỗ trợ số hành khách bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi hãng hàng không Hà Lan KLM thông báo dừng các chuyến bay đến Ukraine cho đến khi có thông báo thêm, giữa lúc phương Tây lo sợ Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine, dù Moscow đã nhiều lần bác bỏ khả năng này.

Một số nhà phân tích trong ngành cho rằng nhiều hãng hàng không quốc tế khác có thể cũng sớm cấm các chuyến bay đến Ukraine.

Quan hệ Nga - Ukraine từ sau khi liên bang Xô Viết tan rã

Ngoài ra, ngày càng có thêm quốc gia kêu gọi các công dân của họ rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Trong đó, Israel, Bồ Đào Nha và Bỉ vừa trở thành những quốc gia mới nhất gia nhập danh sách các nước kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine, theo sau Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Estonia, Kuwait, Latvia và Na Uy.

Trong khi đó, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine hôm nay cam kết vẫn mở cửa không phận của nước này đối với việc đi lại quốc tế. “Không phận Ukraine vẫn mở và nhà nước đang làm việc để ngăn chặn nguy cơ cho các hãng hàng không”, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine nhấn mạnh, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.