Máy bay quân sự Trung Quốc lại dồn dập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan

24/01/2022 22:23 GMT+7

Ngày 23.1, Đài Loan ghi nhận số lượng máy bay lớn nhất của lực lượng không quân Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan tính từ tháng 10.2021.

Đây là lần xâm nhập lớn nhất kể từ tháng 10.2021, khi Đài Loan ghi nhận gần 150 máy bay Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không trong khoảng thời gian 4 ngày.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã điều máy bay chiến đấu lên cảnh báo 39 máy bay Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Đông Sa. Đài Loan cũng triển khai các hệ thống tên lửa để theo dõi hoạt động của máy bay Trung Quốc.

Hai tàu sân bay Mỹ tập trận cùng tàu chiến Nhật tại biển Philippines, ngày 22.1.2022

hẢI QUÂN MỸ

Vẫn chưa rõ nguyên nhân đã dẫn đến việc Trung Quốc tung số lượng lớn máy bay như vậy xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Tuy nhiên, Reuters đưa tin lực lượng hải quân Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành các hoạt động tập trận ở biển Philippines, một khu vực rộng lớn bao gồm vùng biển phía đông Đài Loan. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 23.1 cho biết hai nhóm tác chiến tàu sân bay đang tiến hành huấn luyện để “gìn giữ và bảo vệ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.