Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Địa Trung Hải trong lúc huấn luyện

12/11/2023 07:56 GMT+7

Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM) ngày 11.11 cho biết một máy bay quân sự của Mỹ đã rơi sau khi gặp sự cố trong quá trình huấn luyện ở phía đông Địa Trung Hải.

Trong tuyên bố, EUCOM cho biết sự việc diễn ra vào tối 10.11 (giờ địa phương) nhưng không cung cấp thông tin về số phận của tổ lái, theo AFP. EUCOM phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở châu Âu cũng như một phần châu Á, Trung Đông, Bắc cực và Đại Tây Dương.

Tuyên bố không đề cập loại máy bay hoặc nơi máy bay cất cánh, nhưng Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải trong nỗ lực ngăn chặn xung đột Hamas-Israel leo thang thành cuộc chiến có quy mô lớn hơn tại khu vực.

Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Địa Trung Hải trong lúc huấn luyện - Ảnh 1.

Một máy bay quân sự Mỹ

ANADOLU

"Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng chuyến bay này thuần túy liên quan đến việc huấn luyện và không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động thù địch", tuyên bố nêu. EUCOM cũng cho biết nguyên nhân gây ra sự cố đang được điều tra.

"Vì tôn trọng các gia đình bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm thông tin về các nhân sự có liên quan vào thời điểm này", tuyên bố cho hay.

Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Israel và tăng cường lực lượng của mình tại khu vực kể từ khi Hamas tấn công Israel hôm 7.10 và nước này trả đũa bằng chiến dịch tấn công Dải Gaza kéo dài đến nay.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các tàu chiến khác của Mỹ đã được triển khai đến phía đông Địa Trung Hải chỉ trong vòng vài ngày sau khi chiến sự bùng nổ. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower được điều động đến vịnh Ba Tư, thay vì đến phía đông Địa Trung Hải như kế hoạch ban đầu.

Tuần trước, hai tàu sân bay của Mỹ, với sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân nước này, đã phóng máy bay và diễn tập phòng thủ tên lửa trong cuộc tập trận kéo dài ba ngày tại khu vực.

Ngoài các tàu hải quân, Mỹ cũng đã điều động một loạt lực lượng phòng thủ mặt đất đến Trung Đông nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ ở khu vực cũng như ngăn chặn chiến sự lan rộng.

Theo Lầu Năm Góc, kể từ giữa tháng 10, các nhóm có liên kết với Iran đã liên tục tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria, khiến hơn 50 binh sĩ Mỹ bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.