Máy bay ném bom lớn nhất của Nga bay đến sát biên giới với Mỹ

15/08/2019 08:34 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 đã bay thẳng đến sân bay quân sự Andyr, cách biên giới Mỹ chỉ khoảng 600 km.

Reuters ngày 15.8 đưa tin đây là một trong những sân bay gần nhất với biên giới của Mỹ, khi khoảng cách từ Andyr ở vùng Chukotka thuộc miền đông Nga đến điểm gần nhất của biên giới Mỹ là Alaska chỉ khoảng 600 km.
Hai máy bay Tu-160, còn được gọi là Thiên Nga Trắng, đã bay chặng đường dài hơn 6.000 km trong khoảng 8 giờ từ căn cứ ở miền tây Nga đến sân bay Andyr.
Trong quá trình bay, 2 máy bay này không cần tiếp nhiên liệu.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là một phần trong cuộc tập trận chiến thuật thường niên kéo dài đến cuối tuần này, nhằm diễn tập khả năng di chuyển máy bay chiến lược đến các sân bay chiến đấu cũng như thực hiện tiếp nhiên liệu trên không.
Tờ báo Nga Rossiiskaya Gazeta cho hay chuyến bay của Tu-160 cho thấy Moscow có khả năng di chuyển máy bay ném bom hạt nhân đến địa điểm chỉ cách biên giới Mỹ 20 phút bay.
“Khoảng cách từ Anadyr đến Alaska là chưa tới 600 km. Đối với Tu-160, chỉ mất 20 phút, bao gồm thời gian cất cánh và đạt được độ cao của nó”, theo tờ Rossiiskaya Gazeta.
Tu-160 là máy bay ném bom lớn nhất thế giới, có khả năng mang tới 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn và bay đến 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Kỷ lục bay xa nhất của dòng máy bay này là 18.000 km.
Với trọng tải tối đa khi cất cánh lên đến 275 tấn, Tu-160 có thể mang 40 tấn bom và tên lửa hành trình trong khoang.
Vào năm 2015 Nga tuyên bố khôi phục dây chuyền sản xuất máy bay ném bom chiến lược này sau khi trì hoãn hơn 10 năm. Hiện Nga có 16 chiếc Tu-160 đang hoạt động.

Oanh tạc cơ Tu-160 Nga tập trận với không quân Venezuela

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.