Máy bay do thám Mỹ xuất hiện tại Biển Đông, áp sát Trung Quốc

14/07/2020 08:38 GMT+7

Một số máy bay do thám của Mỹ đã bay gần bờ biển Trung Quốc trong lúc Đài Loan tập trận lớn đề phòng Bắc Kinh.

Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông (SCSPI) - Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố hình ảnh trên Twitter cho thấy máy bay do thám E-8C của Mỹ xuất hiện tại khu vực cách tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 110 km. Theo tờ South China Morning Post, máy bay đồn trú tại căn cứ Kadena ở Nhật Bản và xuất hiện tại Tokyo vào sáng 13.7.
Cùng ngày, SCSPI còn đăng ảnh máy bay do thám RC-135 và 1 máy bay tuần thám P-8A ở phía bắc Biển Đông. Chiếc RC-135 tiếp cận Quảng Đông gần 110 km.
Tuần trước, một máy bay RC-135 và 2 máy bay do thám EP-3E cũng xuất hiện gần bờ biển Trung Quốc 3 ngày liên tiếp.
Giới phân tích quân sự cho biết các chuyến bay do thám diễn ra ngay sau nhiều cuộc tập trận của Trung Quốc tại khu vực và phía Mỹ có thể muốn kiểm tra, tìm kiếm dấu hiệu bất thường.

Chiến hạm Nhật tập trận chung với tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Các chuyến bay diễn ra cùng ngày Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận Hán Quang thường niên. Trước tình trạng hăm dọa quân sự từ Trung Quốc ngày càng tăng, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan lần đầu tiên điều động lực lượng dự bị tham gia cuộc tập trận Hán Quang năm nay, cùng với các lực lượng đặc nhiệm từ lực lượng phòng vệ, cảnh sát và lực lượng tuần duyên, theo tờ South China Morning Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.