Máy bay đắt hàng tại triển lãm Paris

21/06/2023 09:49 GMT+7

Sau 4 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Triển lãm Hàng không quốc tế Paris (Pháp) đã trở lại ấn tượng với hàng loạt đơn đặt hàng mua máy bay.

Triển lãm khai mạc hôm 19.6 tại Le Bourget, ngoại ô Paris với sự tham gia của khoảng 2.500 công ty cùng vô số mẫu máy bay, trực thăng, UAV, xe bay, theo AFP. Đây là triển lãm hàng không lớn nhất thế giới, diễn ra luân phiên với triển lãm Farnborough tại Anh.

Máy bay đắt hàng tại triển lãm Paris   - Ảnh 1.

Khách tham quan tại Triển lãm Hàng không quốc tế Paris ngày 19.6

AFP

Chỉ trong ngày đầu khai mạc, nhiều đơn đặt hàng máy bay đã được ký kết, trong đó có thỏa thuận kỷ lục của Hãng hàng không giá rẻ IndiGo (Ấn Độ) với nhà sản xuất máy bay Airbus của châu Âu. Theo AFP, Airbus sẽ bán 500 máy bay thương mại thân hẹp A320 cho IndiGo với giá niêm yết 55 tỉ USD. Đây là hợp đồng có số lượng lớn nhất lịch sử, vượt qua thỏa thuận sơ bộ giữa Airbus và Boeing (Mỹ) với Air India (Ấn Độ) trong việc cung cấp 470 chiếc máy bay thương mại, dự kiến được ký kết tại triển lãm lần này.

Triển lãm hàng không Paris tưng bừng chốt đơn "khủng", trang thiết bị quốc phòng gặp thời

Với nhu cầu đi lại tăng cao sau đại dịch, cộng với xu hướng hiện đại hóa đội bay nhằm giảm mức phát thải, giới quản lý ngành hàng không ước tính thị trường vẫn còn cần đến 2.000 máy bay mới ngoài số lượng đã được công bố sơ bộ tại triển lãm. Mặt khác, các mẫu máy bay quân sự, tên lửa và xe bay cũng thu hút sự quan tâm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.