Máy bay chở chính khách Đức hết sự cố điện đến nổ lốp

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/04/2019 11:00 GMT+7

Chiếc Airbus A340 chở Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bị nổ lốp lúc hạ cánh xuống sân bay ở New York (Mỹ) nhưng không ai trên máy bay bị thương.

AFP đưa tin chiếc máy bay chở Ngoại trưởng Đức Heiko Maas gặp sự cố ngày 1.4 tại sân bay New York khiến ông Maas lỡ một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Chiếc Airbus A340 bị nổ một bánh xe lúc hạ cánh xuống sân bay nhưng không làm ai bị thương. Chiếc máy bay sau đó được kéo về bãi đáp để kiểm tra và sự cố này khiến Ngoại trưởng Maas bỏ lỡ buổi tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Maas cũng phải dời cuộc họp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian và bỏ lỡ cuộc họp tại Hội đồng Bảo an về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Đây là sự cố mới nhất liên quan đến các máy bay chở chính khách Đức trong vài tháng qua. Hồi cuối tháng 2, Ngoại trưởng Maas bị mắc kẹt tại Mali vì chiếc máy bay A319 gặp vấn đề về hệ thống thủy lực của bộ càng đáp.
Một chiếc Airbus A340 của không quân Đức phải bay từ thành phố Cologne sang để đưa ông Maas quay về nước.
Máy bay A340 chở Thủ tướng Angela Merkel hạ cánh khẩn ở Cologne hồi tháng 11.2018 AFP
Trong khi đó, chiếc A340 bị sự cố ngày 1.4 chính cũng từng phải hạ cánh khẩn vì sự cố điện khi chở Thủ tướng Angela Merkel hồi tháng 11.2018. Thủ tướng Merkel bị lỡ cuộc họp mở màn hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires vì sự cố này.
Cuối tháng 1, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bị kẹt ở Ethiopia cũng vì lý do tương tự trong khi Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển kinh tế Gerd Mueller hủy chuyến đi đến Namibua cũng trong tháng 1 cũng vì máy bay bị trục trặc.
Theo thống kê, trong tổng số 1.743 chuyến bay chở các quan chức chính phủ Đức từ năm 2016-2018, có 21 chuyến bị hủy hoặc ảnh hưởng do trục trặc kỹ thuật. Hiện nước này đang dự tính mua máy bay mới để thay thế đội bay cũ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.