Mâu thuẫn vì đánh bạc gian lận, bắt người, đánh đập và cướp iPhone

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/10/2023 13:36 GMT+7

Trong lúc đánh bạc, nhóm Thắng phát hiện nhóm Thi làm dấu trên lá bài để gian lận, nên bắt Thi đến sân vận động Hòa Xuân để đánh đập và cướp điện thoại iPhone 13.

Ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra kết luận điều tra, chuyển Viện KSND Q.Cẩm Lệ đề nghị truy tố 17 bị can vụ đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Trong đó, 10 bị can bị đề nghị truy tố tội đánh bạc gồm: Bùi Khắc Thắng (22 tuổi, ngụ H.Chư Sê, Gia Lai), Trần Thị Thuận (21 tuổi, ngụ H.Thăng Bình), Ngô Anh Toàn (26 tuổi), Đinh Tấn Bi (19 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Huyền, Võ Anh Thi (cùng 22 tuổi, cùng ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam), Lê Thị Thanh Thảo (33 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), Võ Đình Lâm (19 tuổi, ngụ H.Tuy An, Phú Yên), Lê Đức Duẩn (21 tuổi, ngụ H.Gio Linh, Quảng Trị) và Phan Hồng Thái (20 tuổi, ngụ TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Mâu thuẫn vì đánh bạc gian lận, bắt người, đánh đập và cướp iPhone - Ảnh 1.

Võ Anh Thi gian lận đánh bạc, bị truy tố về tội đánh bạc

NGUYỄN TÚ

Thắng, Lâm, Duẩn, Huyền, Thuận, Thái cùng Trần Lưu Thiện Phước (19 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Huỳnh Thanh An (22 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Phan Đức Thanh, Trần Ngọc Quí (cùng 20 tuổi, cùng ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), Huỳnh Lê Nam Tiến (19 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Tân (26 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) và Lê Tấn Hậu (23 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) bị đề nghị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Riêng các bị can Nguyễn Thanh Tân và Lê Tấn Hậu bị đề nghị truy tố thêm tội cướp tài sản.

Theo kết luận điều tra, tối 9.3, Bùi Khắc Thắng, Võ Đình Lâm, Trần Lưu Thiện Phước, Huỳnh Thanh An, Lê Đức Duẩn, Phan Đức Thanh, Phan Hồng Thái, Huỳnh Lê Nam Tiến, Trần Thị Thuận, Trần Ngọc Quí, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Võ Anh Thi và 2 người bạn uống cà phê tại quán Big Bon (đường Huy Cận, P.Khuê Trung) của Lê Thị Thanh Thảo.

Mâu thuẫn vì đánh bạc gian lận, bắt người, đánh đập và cướp iPhone - Ảnh 2.

Từ trái qua, từ trên xuống: Thắng, An, Duẩn, Tân, Thiện và Lâm

NGUYỄN TÚ

Bùi Khắc Thắng rủ Võ Anh Thi, Ngô Anh Toàn, Đinh Tấn Bi… đến quán cà phê đánh bạc, nhóm Thi ăn tiền của nhóm Thắng số tiền 8,2 triệu đồng.

Đến khuya, Huỳnh Lê Nam Tiến, Trần Lưu Thiện Phước và Nguyễn Thị Thanh Huyền thấy các lá bài có dấu hiệu bất thường nên dùng đèn pin trên điện thoại kiểm tra thì phát hiện có ký hiệu.

Cho rằng nhóm Toàn, Thi, Bi, Quang làm dấu bài để gian lận nên Tiến, Phước xông đến đập bộ bài xuống bàn, đánh 4 người nhóm này. Thắng cầm 1 con dao, đưa 1 con dao cho Tiến rồi cả hai xông vào đâm chém nhóm của Thi nhưng nhóm Thi đánh trả, bỏ chạy. Riêng Thi bị Phước bắt được, nhóm Thắng tịch thu điện thoại iPhone 13, iPhone 6, 1 túi xách rồi áp giải Thi đi đến khu vực sân vận động Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ).

Huyền, Thắng yêu cầu Thi trả lại tiền thắng bạc. Lê Tấn Hậu nghe tin Thi bị bắt, nhớ lại chuyện Thi từng đánh bạc gian lận, thắng Hậu 13 triệu đồng, nên Hậu gọi điện nhờ Nguyễn Thanh Tân đi đòi tiền.

Tại sân vận động Hòa Xuân, Thắng bàn giao Thi cho Hậu và Tân chở đến khu vực dốc Hòa Cầm rồi đe dọa, đánh đập, đòi lại tiền đánh bạc. Thi phải đưa Tân điện thoại iPhone 13 mới được thả về. Sáng 10.3, Tân mang iPhone 13 đi cầm được 11 triệu đồng, Tân lấy 6 triệu đồng, chia cho Thắng 5 triệu đồng.

Xem nhanh 12h ngày 21.10: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.