Mâu thuẫn từ việc rót bia, người thương tích 99%, người lãnh 7 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/09/2021 14:05 GMT+7

Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong việc rót bia khi đánh bida cùng nhóm bạn, Nguyễn Dũng Tuấn dùng cơ bida đánh vào đầu bạn mình, gây thương tích 99% và phải lãnh mức án 7 năm tù giam.

Ngày 29.9, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Dũng Tuấn (41 tuổi, ngụ TT.Đức Phong, H.Bù Đăng, Bình Phước) 7 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Không rót bia trong quán bida bị đánh thương tích 99%

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.12.2020, Nguyễn Dũng Tuấn cùng nhóm 7 người, trong đó có Huỳnh Văn Mãi Em đánh bida và uống bia tại quán bida ở TT. Đức Phong, H.Bù Đăng. Trong lúc đánh bida, Tuấn nói Em rót bia cho mọi người uống nhưng Em không làm theo nên Tuấn chửi và đuổi Em về, dẫn đến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, thách thức đánh nhau.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 29.9

HOÀNG GIÁP

Em đi ra xe máy của mình, đội mũ bảo hiểm định đi về thì Tuấn tiếp tục chửi nên Em cởi mũ bảo hiểm cầm trên tay và quay lại chỗ của Tuấn. Lúc này, Tuấn cũng đi lấy một cây cơ bida tiến tới chỗ Em. Thấy vậy, Em khom người xuống đưa đầu về phía trước thách thức thì Tuấn vung cây cơ đánh một cái từ trên xuống trúng vào đầu Em làm gãy cả cây cơ bida.
Sau đó, Tuấn bỏ đi về, còn Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Em may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích được giám định lên đến 99%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.