Mâu thuẫn trong xử phạt “đại gia”

22/07/2012 03:09 GMT+7

Ngày 21.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp đã có công văn kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét lại, theo hướng tăng nội dung xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Đồng (ngụ P.Phú Thủy) để tạo sự công bằng.

Theo UBND TP.Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Đồng, Đỗ Hữu Hòa và Phạm Văn Nam có cùng một hình thức vi phạm như nhau (đều xây dựng nhà xưởng trên đất dự phòng của TP và xây dựng khi chưa có giấy phép). Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ xử phạt các ông Hòa và Nam cùng hành vi trên, còn ông Đồng (một “đại gia” về bất động sản ở P.Phú Thủy) chỉ bị xử phạt về hành vi xây dựng không phép. UBND tỉnh Bình Thuận phản hồi, cần xác định lại thời điểm mà ông Đồng vi phạm; đồng thời cho rằng UBND TP.Phan Thiết chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ và cần rút kinh nghiệm.

Được biết, mới đây UBND TP.Phan Thiết cho ông Đồng được chuyển đổi mục đích sử dụng trên diện tích đất nói trên (7.140 m2) là đất dự phòng, sau đó bị Thành ủy Phan Thiết phát hiện và yêu cầu phải thu hồi.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.