Mâu thuẫn trong phân chia đất, dẫn đến phạm tội giết người ở Phú Yên

12/04/2023 20:33 GMT+7

Ngày 12.4, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Đàm (37 tuổi) 7 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 ngày 30.9.2021, Nguyễn Đức Đàm tổ chức ăn nhậu tại nhà của Đàm (ở KP.3, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cùng anh ruột là Nguyễn Đức Thời và Huỳnh Ngọc Khánh (là anh em con cô cậu ruột của Đàm).

Trong lúc ăn nhậu, Đàm và Khánh có nói chuyện việc ông Huỳnh Bông (cha của Khánh) viết giấy cho Đàm mảnh đất phía sau nhà Đàm nhưng Khánh không đồng ý.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, cuộc nhậu kết thúc, Khánh về nhà đưa ông Bông và Huỳnh Đức Tây (là anh em con chú bác của Khánh) ra đám ruộng phía sau nhà Đàm để đo đất phân chia lại cho Thời, Đàm, Đạm (em ruột Đàm) và Tây.

Phú Yên: Mâu thuẫn trong phân chia đất, dẫn đến phạm tội giết người - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Đàm tại phiên tòa

THẾ MINH

Khi Khánh đóng cọc tre chia đất thì Đàm không đồng ý vì diện tích đất Khánh chia cho mình không đúng như ông Bông đã cho nên nhổ cọc. Bực tức, Khánh liền lấy viên gạch dùng để đóng cọc tre đánh vào tay Đàm nhưng Đàm khom người nhào về phía Khánh nên viên gạch trúng vào đầu Đàm gây thương tích.

Bị đánh đau, Đàm vào nhà lấy rựa chạy ra thì thấy Khánh bỏ chạy về hướng nhà Tây. Đàm đuổi kịp rồi dùng rựa chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu của Khánh, làm Khánh ngã gục xuống ruộng.

Thời cầm rựa chạy ra thì thấy Huỳnh Lê Quang Thành (con của Khánh) và Tây định đánh Đàm nên dùng rựa chém trúng vai Thành gây thương tích. Sau đó Khánh, Thành và Đàm được mọi người đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, Khánh bị thương tích 56%, Đàm bị thương tích 5%, Thành bị thương tích 2%. Đàm bị bắt tạm giam từ ngày 1.10.2021 đến nay. Đàm và gia đình cũng đã bồi thường cho Khánh 41 triệu đồng.

Đàm và Thành bị thương tích nhưng đều có đơn không yêu cầu khởi tố hình sự nên không có căn cứ khởi tố đối với Khánh và Thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.