Mâu thuẫn trong làm ăn, hai cha con bị đâm trọng thương

22/09/2016 17:27 GMT+7

Do mâu thuẫn trong làm ăn nên ông Lương Ngọ (51 tuổi), ở xã Bình Chương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng con trai bị nhóm côn đồ đâm trọng thương phải vào viện cấp cứu.

Thông tin trên được lãnh đạo xã Bình Chương cho biết vào chiều 22.9.

Sáng cùng ngày , lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân Ngọ, người bị đâm thấu tim, được y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cứu sống, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tối 21.9, ông Ngọ nhập viện trong tình trạng bị đâm vào vùng ngực gây thủng tim, thủng tâm thất phải, thủng cơ hoành, phổi và gan với tổn thương rất nặng, gây mất nhiều máu.

Lập tức, kíp phẫu thuật do bác sĩ Đặng Ngọc Anh, Phó khoa Ngoại tổng hợp làm trưởng kíp tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ để khâu vết thương ở cơ tim dài 2 cm, khâu vết thủng ở cơ hoành, phổi và gan, truyền 14 đơn vị máu.

Người nhà ông Ngọ cho hay, tối 21.9, ông Ngọ cùng con trai là anh Lương Quang Ngo (20 tuổi) bị một nhóm côn đồ dùng dao đâm trọng thương, trong đó anh Ngo bị đâm ở cột sống, hiện đang cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Theo lãnh đạo xã Bình Chương, qua xác minh ban đầu thì nguyên nhân cha con ông Ngọ bị đâm là do mâu thuẫn trong làm ăn với một nhóm người ở cùng địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Bình Sơn điều tra, làm rõ.

tin liên quan

Can ngăn vợ chồng hàng xóm đánh nhau, bị đâm thủng tim
(TNO)  Khi đang ngồi trong nhà, anh Thái thấy vợ chồng ông Thắng (hàng xóm của anh Thái) đánh nhau nên chạy qua can ngăn. Trong lúc cố sức can thì anh Thái bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim và gục ngã tại chỗ.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.