Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ rồi tự vẫn

01/03/2017 19:19 GMT+7

Do mâu thuẫn gia đình, trong lúc tức giận, thiếu kiềm chế, Hiệp dùng dao đâm chết vợ rồi tự vẫn.

Rạng sáng 1.3, người dân ở khóm 10 (P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) nghe nhiều tiếng kêu cứu thất thanh từ một căn nhà trọ. Khi nhiều người chạy đến xô cửa vào nhà trọ thì phát hiện chị Trần Thanh Tuyền (31 tuổi) nằm bất động, bên cạnh là anh Dương Hoàng Hiệp (35 tuổi, chồng chị Tuyền) với vết thương ở cổ, ở tay.
Người dân tức tốc đưa vợ chồng anh Hiệp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định chị Tuyền đã tử vong trước đó, còn anh Hiệp đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện.
Theo trung tá Lý Minh Khương, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, thông tin ban đầu được xác định qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, từ lời khai của nhân chứng, cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.
Chị Tuyền bỏ nhà đi nơi khác làm ăn, anh Hiệp nhiều lần yêu cầu chị Tuyền quay về, nhưng khi chị Tuyền quay về thì yêu cầu Hiệp ký đơn ly hôn. Hai vợ chồng đã cự cãi suốt đêm 28.2.
Đến khoảng 1 giờ ngày 1.3, trong lúc tức giận, thiếu kiềm chế, anh Hiệp đã dùng dao đâm vợ, rồi tự cắt vào cổ, cổ tay mình, uống thuốc chuột để tự vẫn.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.