Matthaus khuyên HLV Flick nên loại một số ‘công thần’ khỏi đại chiến Tây Ban Nha

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/11/2022 14:22 GMT+7

Huyền thoại Lothar Matthaus đã đề nghị HLV Hansi Flick nên loại Thomas Muller ra khỏi đội hình xuất phát trận tuyển Đức đụng độ Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ sáng 28.11.

Theo Matthaus, ngoài việc Ilkay Gundogan của Man City thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp 1, tuyển Đức gần như không chơi đúng phong độ trong trận thua sốc 1-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân World Cup 2022. Đó là điều mà HLV Hansi Flick không muốn tái hiện ở trận gặp Tây Ban Nha, cuộc đối đầu mà “Cỗ xe tăng Đức” phải thắng để tự quyết tấm vé vào vòng 1/8, tránh tái lập thành tích bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2018.

Muller (trái) chơi mờ nhạt trong trận thua sốc Nhật Bản

AFP

Ở trận thua Nhật Bản, có 5 cầu thủ Bayern Munich trong đội hình xuất phát tuyển Đức là Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala và Thomas Muller. Hai cầu thủ khác của “Hùm xám” là Leroy Sane ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, còn Leon Goretzka vào sân thay người trong hiệp 2. Và không ai thực sự chơi hiệu quả trong trận thua đại diện đến từ châu Á. Vì vậy, huyền thoại của Bayern Munich và tuyển Đức, Lothar Matthaus cho rằng nên có một số thay đổi ở đội hình xuất phát để đối đầu với Tây Ban Nha. Trong đó, huyền thoại này nhấn mạnh HLV Flick nên loại Muller.

Bản tin World Cup (27.11): Tuyệt vời Messi! | Mbappe lập cú đúp

Matthaus giải thích rằng, với việc Muller trở lại sau một chấn thương nên không thể chơi hết khả năng của mình. “Anh ấy dường như không bắt nhịp khi có tên trong đội hình xuất phát của Đức sau khi nghỉ thi đấu một khoảng thời gian khá dài ở Bayern Munich. Thomas Muller khiến tôi nhớ đến giải đấu cuối cùng của tôi, EURO 2000. Khi đó, tôi mới trở lại sau 2 tuần chấn thương và rất khó tìm lại được cảm giác chơi bóng. Thomas (Muller) giờ cũng tương tự, không sung sức 100%. Anh ấy không nên đá chính vào lúc này”, Matthaus nói với Bild.

HLV Flick đang đối mặt với thách thức lớn khi đụng độ Tây Ban Nha

AFP

Theo danh thủ 61 tuổi của Đức, vấn đề quan trọng nhất là HLV Flick nên chọn những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh ra sân để có thể giúp ích cho lối chơi tổng thể nhiều hơn Muller. Matthaus sau đó cũng đưa ra đội hình tuyển Đức mà ông muốn trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, trong đó có 4 sự thay đổi so với trận gặp Nhật Bản. Đó là đưa tiền đạo Niclas Fullkrug, Goretzka (Werder Bremen), Christian Gunter (SC Freiburg) và Thilo Kehrer (West Ham) ra sân, đồng thời để Muller, Kai Havertz, David Raum và Nico Schlotterbeck ngồi dự bị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.