Mật vụ Mỹ xóa tin nhắn trao đổi ngày bạo loạn Điện Capitol

15/07/2022 08:24 GMT+7

Các tin nhắn trao đổi giữa nhân viên Mật vụ Mỹ vào ngày 5-6.1.2021 đã bị xóa sau khi được cơ quan giám sát yêu cầu nộp lên trong quá trình điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol .

Các đặc vụ giữ cửa cho cựu Tổng thống Donald Trump khi ông còn ở Nhà Trắng

reuters

The Guardian ngày 15.7 dẫn lại một lá thư từ Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa (OIG) cho biết các tin nhắn trao đổi giữa nhân viên Mật vụ Mỹ vào ngày 5-6.1.2021 đã bị xóa sau khi được OIG yêu cầu nộp lên trong quá trình điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Lá thư được gửi tới Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện và Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện ngày 14.7. Theo The Guardian, các tiết lộ trong bức thư là thất bại mới nhất của Cơ quan Mật vụ (USSS) trong bối cảnh ngày càng nhiều người chú ý đến hành động của họ về vụ bạo loạn.

Tổng thanh tra Joseph Cuffari đã chỉ trích hành động xóa tin nhắn của USSS và chỉ ra rằng việc này chỉ xảy ra sau khi OIG yêu cầu nộp tin nhắn lên như một phần của cuộc điều tra nội bộ về phản ứng của USSS đối với các sự kiện trong ngày 6.1.2021.

Thời điểm tin nhắn bị xóa làm dấy lên nghi ngờ rằng lãnh đạo cấp cao của USSS, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, đã giả mạo tin nhắn. Theo bức thư, các tin nhắn bị xóa do "chương trình thay thế thiết bị". Tuy nhiên, chưa rõ vì sao điều này lại diễn ra đúng lúc USSS đang bị OIG điều tra.

Cơ quan Mật vụ chưa bình luận về các thông tin này.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Khi được hỏi về thông tin trong bức thư, Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện phụ trách điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol, đồng thời là chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, cho biết ông rất quan ngại.

“Hành động đó rất đáng lo ngại và nếu có cách khôi phục tin nhắn, chúng tôi sẽ làm điều đó”, ông Thompson nói. Hạ nghị sĩ này cũng để ngỏ khả năng kêu gọi các nhân viên Mật vụ ra làm chứng về vấn đề này và vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Lá thư là tiết lộ chấn động mới nhất về Cơ quan Mật vụ trong những tuần gần đây. Trước đó, trợ lý hàng đầu của cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, bà Cassidy Hutchinson ra làm chứng với ủy ban điều tra rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã xung đột với một đặc vụ vào ngày 6.1.

Theo bà Hutchinson, ông Trump đã cố gắng giành quyền kiểm soát chiếc xe của tổng thống vì muốn đến Điện Capitol nhưng bị các nhân viên an ninh phản đối. Cựu Tổng thống Trump được cho là đã quàng tay qua cổ người đặc vụ đang điều khiển chiếc xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.