Mật nghị của giới tình báo đã diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La?

Khánh An
Khánh An
04/06/2023 11:34 GMT+7

Giới thạo tin cho hay các quan chức tình báo nhiều nước đã bí mật họp bên lề Đối thoại Shangri-La đang diễn ra tại Singapore.

Mật nghị của giới tình báo đã diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La? - Ảnh 1.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, bà Avril Haines, được cho là đã tham dự mật nghị bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore

REUTERS

Hãng Reuters ngày 4.6 đăng tin độc quyền cho hay giới tình báo cấp cao của khoảng 24 nước đã tổ chức mật nghị bên lề Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á diễn ra từ ngày 2-4.6 ở Singapore.

Dẫn 5 nguồn tin ẩn danh, bản tin cho biết những cuộc mật nghị như thế được chính phủ Singapore tổ chức, diễn ra song song với Đối thoại Shangri-La trong vài năm qua, dù thông tin này trước đây chưa từng được hé lộ.

Bất ngờ mật nghị của lãnh đạo tình báo thế giới suốt nhiều năm qua

Đại diện của Mỹ là Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines, trong khi Trung Quốc nằm trong những nước có đại diện tham dự, dù căng thẳng chưa xuống thang giữa 2 nước.

Một nguồn tin Ấn Độ cho hay đại diện nước này là ông Samant Goel, giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phân tích Ấn Độ, cơ quan phụ trách thu thập tình báo hải ngoại.

"Cuộc họp là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế được tổ chức kín. Với phạm vi các quốc gia tham gia, đây là một cách để thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các ý định và kết luận", theo một nguồn tin.

"Có một quy tắc bất thành văn giữa các cơ quan tình báo là họ có thể thảo luận khi ngoại giao chính thức và cởi mở khó khăn hơn, đó là một yếu tố rất quan trọng trong thời gian căng thẳng và sự kiện tại Singapore giúp thúc đẩy điều đó", theo nguồn tin.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Singapore cho biết rằng trong khi dự Đối thoại Shangri-La, "những người tham dự bao gồm các quan chức cao cấp từ các cơ quan tình báo cũng tận dụng cơ hội để gặp gỡ các đối tác".

"Bộ Quốc phòng Singapore có thể xúc tiến một số cuộc gặp song phương và đa phương này. Những người tham gia nhận thấy rằng các cuộc gặp tổ chức bên lề đối thoại là hữu ích", theo phát ngôn viên trên.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói gì tại Đối thoại Shangri-La?

Đại sứ quán Mỹ ở Singapore cho biết họ không có thông tin nào về cuộc họp như thế. Chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand tham gia mạng lưới Ngũ nhãn, nhằm thu thập và chia sẻ rộng rãi thông tin tình báo và giới chức tình báo các nước này thường xuyên gặp gỡ.

Những cuộc họp lớn hơn của cộng đồng tình báo hiếm hơn và hầu hết đều chưa từng được công khai.

Một nguồn tin cho biết mật nghị tình báo tại Singapore được tổ chức vào tối 1.6 và không có sự tham dự của phía Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymr V. Havrylov có dự Đối thoại Shangri-La Dialogue nhưng cho biết ông không dự mật nghị. Một nguồn tin khác cho biết không khí cuộc mật nghị là phối hợp và hợp tác chứ không phải đối đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.