Mất đồng hồ Patek Philippe khi qua máy soi sân bay Phú Quốc: Công an tỉnh chưa nhận được báo cáo

30/01/2023 19:16 GMT+7

Chị Thảo, người báo mất đồng hồ trị giá gần 300 triệu đồng ở sân bay Phú Quốc đã gửi đơn tố cáo lần 2.

Liên quan vụ một hành khách báo mất chiếc đồng hồ ở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngày 30.1, chị Mạc Thanh Thảo (35 tuổi, Việt kiều Mỹ - người báo mất đồng hồ) thông tin với Thanh Niên rằng đã gửi đơn tố cáo lần 2 đến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT và một số cơ quan liên quan.

Vụ mất đồng hồ ở sân bay Phú Quốc: Hành khách gửi đơn đến Bộ Công an - Ảnh 1.

Sân bay Phú Quốc, nơi hành khách báo bị mất đồng hồ

HOÀNG TRUNG

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên liên lạc với lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc thì được vị này cho biết theo quy định của Công an tỉnh, Công an TP.Phú Quốc không được phép phát ngôn hay cung cấp thông tin gì cho báo chí.

Đến chiều, PV liên lạc với đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, thì được đại tá Hận cho hay vụ này thuộc thẩm quyền công an cấp huyện xử lý và hiện nay Công an tỉnh chưa nhận được báo cáo vụ việc từ Công an TP.Phú Quốc. 

"Để tôi yêu cầu Công an TP.Phú Quốc gửi báo cáo rồi sẽ trao đổi sau", đại tá Hận nói.

Khách báo mất đồng hồ Patek Philippe gần 300 triệu khi qua máy soi ở Sân bay Phú Quốc

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.12.2022, gia đình chị Mạc Thanh Thảo rời Phú Quốc để về TP.HCM trên chuyến bay VN6526 cất cánh lúc 9 giờ 55 phút sau 3 ngày du lịch tại đảo ngọc Phú Quốc.

Sau khi làm thủ tục, chị cùng chồng đến khu vực kiểm soát an ninh để vào khu vực chờ. Tại đây, chị để chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng vào trong túi xách, sau đó để túi xách vào khay. Chị Thảo để chồng qua máy soi trước, rồi chị đẩy khay qua máy, chồng chị ở đầu bên kia nhận khay đựng túi. Sau đó, chị qua máy soi sau cùng với khay giầy.

Tuy nhiên, sau khi qua máy soi thì kiểm lại thì chiếc đồng hồ không còn trong túi xách. Lúc đó, chị chưa đi khỏi khu vực soi, vẫn đứng cách băng chuyền khoảng vài bước chân, kiểm các khay xung quanh đều không tìm thấy chiếc đồng hồ.

Sự việc sau đó được chị Thảo trình báo với Công an xã Dương Tơ, nơi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tọa lạc. Đến chiều 30.12.2022, phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trích xuất camera và gửi 4 đoạn clip, 3 tấm ảnh liên quan cho công an địa phương.

Xem nhanh 20h ngày 30.1: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | 3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.