Mất 3 năm để tái tạo dương vật hoạt động y như thật

25/08/2015 17:07 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Scotland không may bị mất dương vật trong vụ tai nạn giao thông khi lên 6 tuổi. Mới đây, các bác sĩ ở Anh đã sử dụng công nghệ sinh học để tái tạo cho ông một dương vật mô phỏng có chức năng y như ‘hàng thật’.

(TNO) Một người đàn ông ở Scotland đã không may bị mất dương vật trong vụ tai nạn giao thông khi lên 6 tuổi. Mới đây, các bác sĩ ở Anh đã sử dụng công nghệ sinh học để tái tạo cho ông một dương vật mô phỏng có chức năng y như "hàng thật", theo Daily Mail.

Ông Mohammed Abad đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật để cấy ghép dương vật nhân tạo - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Ông Mohammed Abad, 43 tuổi, đến từ thủ đô Edinburgh của Scotland. Các bác sĩ đã mất 3 năm để tái tạo dương vật sinh học và nhiều ca phẫu thuật mới cấy thành công vào người Mohammed. Ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài đến 11 giờ.
Khi Mohammed ấn một nút công tắc ở tinh hoàn, chất lỏng được gắn trong bụng sẽ lưu chuyển và làm dương vật cương cứng. Một phần dương vật được làm từ da cánh tay của Mohammed.
Người đàn ông đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật để tái tạo “cậu nhỏ”. Dương vật mô phỏng sinh học dài khoảng 20 cm, do các nhà khoa học tại Trường University College London (Anh) chế tạo.
“Khi muốn sử dụng, bạn chỉ cần nhấn nút. Khi xong việc, chỉ cần nhấn lại lần nữa. Việc này chỉ tốn vài giây. Một số phụ nữ có thể muốn thử nó", Mohammed hóm hỉnh nói.
Năm 6 tuổi, Mohammed gặp phải tai nạn giao thông, chiếc ô tô kéo lê ông hàng trăm mét làm bộ phận sinh dục bị chấn thương nghiêm trọng, theo Daily Mail
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.