Marc Cucurella là ai mà Pep Guardiola nhất định đem về Manchester City?

22/07/2022 08:30 GMT+7

Sau khi để Zinchenko gia nhập Arsenal với mức phí 30 triệu bảng, CLB Manchester City đang rất muốn mang về Marc Cucurella để thay thế cho hậu vệ người Ukraine.

MAN CITY CẦN MỘT HẬU VỆ TRÁI ĐÚNG NGHĨA

Kể từ khi Benjamin Mendy phải rời Manchester City, The Citizens không có bất kỳ một hậu vệ trái đúng nghĩa nào. Trước đó, cầu thủ người Ukraine - Oleksandr Zinchenko đã được Pep Guardiola bố trí chơi ở vị trí này tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi tỏ ra không phù hợp và cánh trái thường xuyên trở thành điểm yếu của Manchester City. Thấy được điều đó, Pep Guardiola đã nhiều lần dùng Joao Cancelo đá hậu vệ trái nhưng đó cũng chỉ là phương án tạm thời.

Với việc Zinchenko đã gia nhập CLB Arsenal với mức giá 30 triệu bảng, cánh trái của Manchester City gần như bị bỏ trống. Chính vì điều này, việc bổ sung một hậu vệ cánh trái đúng nghĩa như Cucurella là điều bắt buộc với Manchester City.

GIẢI PHÓNG JOAO CANCELO

mùa giải 2021-2022, dù không được chơi ở vị trí sở trường khi bị Pep Guardiola đẩy sang cánh trái nhưng Joao Cancelo vẫn có những màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải 2021-2022 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Thế nhưng, sau khi Manchester City thất bại ở UEFA Champions League trước Real Madrid, Joao Cancelo từng tỏ ra thất vọng với vị trí của mình đang chơi và anh rất muốn được trở về vị trí sở trường. Trở về cánh phải, Joao Cancelo không chỉ linh hoạt trong việc dâng cao mà hơn thế, cầu thủ 28 tuổi còn thường xuyên di chuyển vào trung lộ, tung ra các cú sút trực diện về phía khung thành của đối phương. Nếu có Cucurella chơi ở hành lang cánh trái, Pep không chỉ giải phóng Joao Cancelo mà hơn thế, Manchester City còn có sự cân bằng từ cả hai cánh. Điều này tương tự như cách mà Jurgen Klopp đang có bộ đôi rất đầy đặn Trent Alexander ArnoldAndy Robertson tại Liverpool.

PHÙ HỢP VỚI LỐI ĐÁ CỦA MAN CITY

Ở một đội có tỉ lệ kiểm soát bóng cao như Manchester City, việc triển khai bóng từ phần sân nhà, luân chuyển bóng một cách đều đặn và chính xác là điều gần như bắt buộc. Xét trong tất cả cầu thủ của Ngoại hạng Anh mùa trước, Cucurella đứng thứ 9 về số đường chuyền thành công ở khu vực một phần ba sân đấu hướng về phía đội nhà. Hậu vệ người Tây Ban Nha có 531 đường chuyền chính xác. Xét rộng ra toàn giải, chỉ có Joao Cancelo là hậu vệ chỉ số tốt hơn Cucurella với con số 847 đường chuyền thành công ở cùng khu vực. 531 là con số rất đáng ghi nhận đối với 1 hậu vệ đang khoác áo CLB như Brighton.

KHẢ NĂNG TẤN CÔNG TỐT

Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona vì thế Cucurella được biết đến là một hậu vệ cánh thiên về tấn công. Theo Sofascore.com, khi còn khoác áo Getafe mùa giải 2020-2021, cầu thủ người Tây Ban Nha có trung bình 6,9 đường tạt bóng mỗi trận và tạo ra 1,1 đường kiến tạo thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. Tổng thể những thông số đó của Cucurella cao hơn bất cứ đồng đội nào tại Getafe, dù anh đá hậu vệ.

Dù ở mùa giải đã qua tại Ngoại hạng Anh, Cucurella chỉ có một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn thì có thể lý giải là vì anh đang thi đấu cho Brighton, nơi thiếu đi một tiền đạo mục tiêu để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ở mùa 2021-2022, Cucurella chỉ đứng sau Trent Alexander Arnold của Liverpool và Reece James của Chelsea ở số đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

ĐIỀM TĨNH TRONG CÁC PHA PHÒNG NGỰ

Ngoài khả năng tạo ra nhiều pha bóng đột biến khi tham gia tấn công, Cucurella cũng được biết đến là hậu vệ rất điềm tĩnh khi phòng ngự. Chính phẩm chất đó của Cucurella là một trong những yếu tố giúp đội bóng của HLV Graham Potter kết thúc mùa giải và có hàng phòng ngự tốt thứ sáu ở Ngoại hạng Anh. Cucurella thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Brighton. Ngoài ra, hậu vệ người Tây Ban Nha cũng xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt nhất giải đấu với tổng cộng 124 lần thu hồi bóng sau 38 vòng đấu.

Hiện tại, để có được Cucurella Manchester City đã đề nghị với Brighton mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng - số tiền mà họ thu về từ việc bán Zinchenko cho Arsenal. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của The Seagulls mong muốn thu về 50 triệu bảng từ thương vụ này. Với yêu cầu từ Pep Guardiola, có lẽ thương vụ này sẽ sớm được ban lãnh đạo gật đầu, vì tiền không phải là vấn đề với nửa xanh thành Manchester.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.