Mập mờ dễ lận con đen

04/02/2015 08:00 GMT+7

Theo Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes, nước này không tin rằng việc cung cấp vũ khí cho quân đội chính phủ Ukraine sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây. Nhưng nếu nhìn vào việc ông Rhodes không thẳng thừng bác bỏ thông tin của tờ The New York Times cho rằng Mỹ đang xem xét vấn đề trên thì lại không thể không có ấn tượng là Washington đang tạo cái mập mờ giữa thật và giả để thăm dò dư luận.

Theo Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes, nước này không tin rằng việc cung cấp vũ khí cho quân đội chính phủ Ukraine sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây. Nhưng nếu nhìn vào việc ông Rhodes không thẳng thừng bác bỏ thông tin của tờ The New York Times cho rằng Mỹ đang xem xét vấn đề trên thì lại không thể không có ấn tượng là Washington đang tạo cái mập mờ giữa thật và giả để thăm dò dư luận.

Quân ly khai trên chiếc xe tăng gần thị trấn Krasnyi Luch, miền đông Ukraine. - Ảnh: AFP 
Nhìn từ góc độ lợi ích của Mỹ thì có vẻ như Nhà Trắng đang chơi một cú đòn gió thì đúng hơn. Nó tạo cảm nhận ở bên ngoài là Mỹ chứ không phải EU hay NATO là tác nhân quyết định trong vấn đề Ukraine và trong chuyện này thì Mỹ chủ động chứ không phụ thuộc vào EU hay NATO. Còn ở trong nước, nó giúp củng cố hình ảnh Tổng thống Barack Obama quyết đoán và cứng rắn đối với Nga.
Trên thực tế, rất khó, nếu không muốn nói là không thể có khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev. Cho tới nay, quan điểm chung của Mỹ, EU và NATO là giải quyết vấn đề Ukraine bằng đàm phán ngoại giao chứ không phải bằng quân sự. Nếu cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine thì sẽ chẳng khác gì gián tiếp tuyên chiến với Nga và Moscow sẽ phản ứng bằng cách vũ trang cho lực lượng ly khai. Chiến sự sẽ gia tăng như lửa được trút thêm dầu.
Nếu làm vậy thì Mỹ có lẽ sẽ phải hành động đơn phương chứ không thể trong sự nhất trí với EU và NATO bởi EU và các thành viên NATO ở châu Âu chắc chắn không dám mạo hiểm khiêu khích Nga đến mức như trên. Tuy nhiên, trong cái mập mờ giữa hư và thực ấy không phải không có tác động tâm lý đối với Ukraine và răn đe Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.