Mạo danh Báo Thanh Niên, bác sĩ nổi tiếng: Tung tin tìm ra thuốc chữa bệnh khiến nhiều người phẫn nộ

09/07/2023 12:57 GMT+7

Gần đây, nhiều trang mạng xã hội mạo danh Báo Thanh Niên, các bác sĩ (BS) nổi tiếng để chạy quảng cáo, rao bán thuốc, thực phẩm chức năng cho người bệnh.

Chiêu trò tinh vi

Mới đây nhiều trang mạng xã hội Facebook đang mạo danh hình ảnh của Báo Thanh Niên, bác sĩ Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1) đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh tiểu đường. Mặc dù lượng tương tác không quá nhiều nhưng hành vi mạo danh này khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Mạo danh Báo Thanh Niên, bác sĩ nổi tiếng rồi tung tin tìm ra thuốc chữa bệnh nan y

Một trang Facebook với tên "Netnebalo" dùng cả măng-sét Báo Thanh Niên, hình ảnh bác sĩ Trương Hữu Khanh sau khi đã photoshop một cách lộ liễu để đăng kèm thông tin như: "Cả nước đều bị sốc! Các bác sĩ Việt Nam đã phát minh ra một loại thuốc đánh bại bệnh tiểu đường", "Thuốc đã cứu 96% bệnh nhân đái tháo đường". 

Phía dưới hình ảnh, trang này còn để lời nhắn: "Tất cả bệnh nhân tiểu đường cần biết điều này" và gắn đường link truy cập. Khi nhấn vào đường link này, mọi người sẽ đọc một bài viết về chế độ ăn cho người tiểu đường type 2, một số câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh tiểu đường,….

Mạo danh báo Thanh Niên, bác sĩ bán thuốc chữa bệnh: Người trong cuộc lên tiếng  - Ảnh 1.

Trang mạng xã hội mạo danh Báo Thanh Niên, BS Khanh đăng tải thông tin không đúng sự thật

CHỤP MÀN HÌNH

Phía dưới bài đăng mạo danh có hình ảnh của Báo Thanh Niên và BS Khanh một vài tài khoản Facebook cá nhân để lại bình luận có nội dung bày tỏ sự vui mừng sau khi đọc thông tin này. Tuy nhiên, sau khi tương tác tìm hiểu thì đây đều là các nick Facebook ảo, không có tương tác trên trang cá nhân và khi liên lạc sẽ không có sự phản hồi.

Ở phần giới thiệu, trang mạo danh viết đây là trang sức khỏe và sắc đẹp với 31 lượt thích và 35 người theo dõi. Khi nhấn vào phần tin nhắn trên trang, người dùng có thể đặt những câu hỏi tự động nhưng cũng không được phản hồi.

Tài khoản này có để địa chỉ email, website, số điện thoại đầu số nước ngoài. PV thử liên hệ với những địa chỉ trên nhưng đều không liên lạc được.

Tương tự trang Facebook có tên "Shahrai Nails" với 29 lượt thích và 30 người theo dõi cũng đăng tải những hình ảnh giả mạo trên. Trang này giới thiệu là trang "sức khỏe - sắc đẹp" và thường xuyên đăng các bài viết liên quan đến làm đẹp. Các bài đăng hầu như không có lượt tương tác like, yêu thích trên mạng xã hội.

Hành động trên là trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng tới uy tín của Báo Thanh Niên, BS Khanh và dễ khiến người dân bị lợi dụng.

Người trong cuộc nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, BS Khanh khẳng định hình ảnh và thông tin về việc tìm ra loại thuốc chữa bệnh tiểu đường là sai sự thật. BS Khanh rất bức xúc về việc mạo danh bản thân và cả Báo Thanh Niên nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh. Do vậy, BS cho rằng người dân, bạn đọc cũng cũng cần nâng cao cảnh giác để không mua nhầm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, hết hạn, thuốc giả,…

"Tôi đã xem việc họ lấy măng-sét Báo Thanh Niên và hình ảnh của tôi để đăng tải những thông tin về việc phát hiện loại thuốc chữa bệnh tiểu đường. Cách viết này dễ khiến người khác hiểu nhầm, kể cả BS không phải chuyên khoa. Tôi cũng không còn cách nào khác để ngăn chặn tình trạng này chỉ biết thông báo thông tin không đúng sự thật để mọi người cảnh giác", BS Khanh nhấn mạnh.

Cũng theo BS Khanh, thời gian qua đã có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện thậm chí là mua thuốc vì nhầm tưởng BS Khanh là người bán thuốc, thuốc được BS Khanh phát minh hoặc là người kiểm chứng,…

"Những kể mạo danh còn lấy hình ảnh của Báo Thanh Niên khiến nhiều người tưởng thật, họ nghĩ thông tin được báo chí đăng tải. Nhiều người đã gọi điện hỏi "đây có phải là thuốc của BS Khanh không?". Việc đăng tải hình ảnh và thông tin như vậy khiến những người "nhẹ dạ cả tin" sa bẫy, mua các loại thuốc dởm. Chắc chắn những loại thuốc đó không tốt, người dân mua sẽ bị "tiền mất tật mang", BS Khanh nói.

Vị BS cũng khẳng định, không bao giờ quảng cáo các loại thuốc tràn lan trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên BS Khanh bị lấy hình ảnh mạo danh để bán thuốc chữa bệnh. BS cũng đưa ra những lời cảnh báo để người dân tránh mua thuốc giả, không có sự kiểm định.

"Các trang mạng thường bán sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng nên không cần đơn thuốc của BS, bán qua mạng xã hội, qua điện thoại. Tôi cũng nhắc người dân cẩn thận khi mua những loại thuốc không phải của BS chuyên khoa. Trước khi mua nên hỏi lại người có chuyên môn vì việc mạo danh trên mạng xã hội rất nhiều. Trước đây tôi từng bị lấy hình ảnh để quảng cao thuốc tăng chiều cao, cân nặng. Thời điểm đó, việc bị mạo danh được đăng tải trên các trang YouTube, giờ họ lấy hình ảnh gán ghép trên Báo Thanh Niên, chiêu trò tinh vi hơn khiến người khác dễ hiểu nhầm", vị BS chia sẻ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 9.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.