Mang xô, chậu… đi lấy bỏng ngô miễn phí: 'Trào lưu kệch cỡm, lãng phí?'

25/10/2022 17:15 GMT+7

Ngày 24.10 nhiều bạn trẻ rủ nhau xách rổ, xô, chậu… đi lấy bỏng ngô miễn phí tại rạp chiếu phim. Bên cạnh sự hưởng ứng, nhiều người lại tỏ ra phản đối vì nghĩ rằng đây là một trào lưu gây lãng phí thực phẩm.

Nhiều bạn trẻ hào hứng mang thau, chậu... để được lấy bỏng ngô miễn phí.

CHỤP MÀN HÌNH FB

Tối ngày 24.10 mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh bạn trẻ mang xô, chậu…đi lấy bỏng ngô miễn phí tại rạp chiếu phim. Với chiến thuật "lấy càng nhiều càng tốt" nhiều người đã mang những vật dụng trong nhà như thùng xốp, xô, chậu… để đựng bỏng ngô mang về. Hình thức này tạo ra được một dịp vui chơi, giải trí cho những bạn trẻ. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra ái ngại vì trào lưu này gây ra việc lãng phí thức ăn.

Một trào lưu kệch cỡm, lãng phí

Là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Facebook cá nhân có 46.111 nghìn người theo dõi, anh Nguyễn Kỳ Anh (27 tuổi, làm thiết kế nội thất tại quận 7, TP.HCM) tỏ ra không đồng tình với trào lưu xách xô chậu đi nhận bỏng ngô. Kỳ Anh viết trên trang cá nhân: “ Bỏng ngô là thức ăn, chạy theo phong trào sống ảo rồi đổ thùng rác, kệch cỡm quá mấy bạn ơi”.

Một bạn trẻ khoe "chiến lợi phẩm" là một thùng đựng bỏng ngô có kích thước "khủng".

NVCC

Kỳ Anh cho biết có những vật dụng như thùng rác, xô, chậu… bạn trẻ cầm theo trông có vẻ vui mắt nhưng thực chất nó không thể chấp nhận được cho việc đựng thức ăn. Chiến dịch truyền thông tạo được hiệu ứng đám đông nhưng sau những tấm ảnh “sống ảo” vội vàng thì không thể đọng lại một thông điệp gì đó tích cực.

“Bạn mình về kể lại nhiều bạn lấy nhiều quá ăn không hết thì mang bỏ thùng rác bởi vì bỏng ngô ở trong không khí trong rạp nhiều giờ sẽ không còn giòn và ngon nữa. Nếu có tiếp tục mang về nhà thì cũng không thể sử dụng. Thay vào đó mình nghĩ nên mang bỏng ngô để chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn”, Kỳ Anh chia sẻ và cho biết anh là người rất tôn trọng văn hóa ẩm thực. Thức ăn là quý giá và lãng phí thức ăn là điều không nên làm dù đó có là miễn phí.

Nhiều người bày tỏ sự e ngại vì trào lưu này gây lãng phí đồ ăn.

NVCC

Người thì thừa mứa, kẻ tìm không ra

Chị Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi) nhân viên văn phòng tại đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM, cho biết: “Tôi cảm thấy bất công cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối với các em ấy một gói bỏng ngô đôi khi lại là một ước mơ lớn lao. Trong khi lại có những người lớn có điều kiện lại lãng phí đồ ăn một cách phi lý như vậy. Có thể đó cũng chỉ là trào lưu mang tính giải trí đơn thuần, người tham gia tìm đến để có được một khoảnh khắc vui vẻ nhất thời. Các bạn có thể lấy nhiều hơn mức bình thường một chút nhưng việc mang cả xô, chậu để đựng thì thật sự quá lố. Tôi tin chắc rằng với số lượng bỏng ngô như thế các bạn không thể nào ăn hết”.

Nhiều bạn trẻ cầm xô, chậu, sọt rác, vali...chen chúc để lấy bỏng ngô.

CHỤP MÀN HÌNH FB

Chị Tâm khuyên người trẻ nên chọn lọc và cân nhắc kĩ trước khi muốn tham gia một trào lưu nào đó. Ngoài những niềm vui nhất thời, mỗi người cần tỉnh táo nhìn nhận lại những giá trị, câu chuyện phát sinh đằng sau mỗi việc làm.

Là một người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như tự tổ chức quyên góp giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Mỹ Kỳ Duyên, học sinh lớp 11H2 Trường quốc tế Việt - Úc, bày tỏ: "Được tự do lấy bỏng ngô thì mình cũng rất muốn nhưng sẽ lấy một lượng vừa phải thôi vì chắc chắn lấy nhiều như thế cũng không ăn hết. Việc này cũng giống như đi ăn buffet vậy, mặc dù được lấy không giới hạn nhưng mỗi người phải tự ý thức để không bị lãng phí".

Kỳ Duyên cho biết nếu có nhiều bỏng ngô cô sẽ mang phát cho những trẻ em khó khăn trên đường phố. Niềm vui của sự sẻ chia sẽ đọng lại nhiều giá trị cho cộng đồng, nên nữ sinh này không lựa chọn những niềm vui nhất thời để rồi gây lãng phí, như là trào lưu lấy bỏng ngô miễn phí rồi ăn không hết lại mang đi bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.