Mang tết đến vùng sâu

06/02/2024 12:44 GMT+7

Trong 2 ngày 4 và 5.2, Viet Vision và Storii phối hợp với Báo Thanh Niên cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Cùng giữ mùa xuân", trao quà tết cho đồng bào nghèo ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.

"TẾT MÀ CÓ BÁNH CHƯNG ĂN LÀ VUI LẮM"

Tại Quảng Ngãi, 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Màu, huyện miền núi Sơn Tây đã được nhận những suất quà thiết thực, ấm áp trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mang tết đến vùng sâu- Ảnh 1.

Đại diện nhà tài trợ trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Màu, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Từ sáng sớm ngày 4.2, người dân đã đến trụ sở UBND xã Sơn Màu để chờ được nhận quà. Tại đây, đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng đơn vị tài trợ đã trao 100 suất quà tết, gồm: bánh chưng, chả giò, lạp xưởng và nhu yếu phẩm cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Màu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Cầm túi quà tết trên tay, ông Đinh Văn Út (55 tuổi, ở xã Sơn Màu) cho biết những ngày cận tết nhận được những món quà từ các đơn vị, nhà hảo tâm, ông rất vui. Có những món quà này, ngày tết của gia đình thêm ấm cúng và đầy đủ hơn. "Ở đây rất khó khăn, tết mà có bánh chưng ăn là vui lắm. Ngoài ra, còn có những món quà khác để chúng tôi dùng trong những ngày tết nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều", ông Út nói.

Phát biểu tại buổi trao quà tết, ông Võ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Sơn Màu, cho biết toàn xã có hơn 460 hộ nhưng có hơn 51% là hộ nghèo và hơn 90% là người đồng bào dân tộc Ca Dong. "Hôm nay, những món quà đến với người dân khó khăn của xã Sơn Màu trong những ngày giáp tết là rất có ý nghĩa và thiết thực. Thay mặt lãnh đạo UBND xã Sơn Màu, tôi cảm ơn tất cả các đơn vị, nhà tài trợ đã quan tâm, chia sẻ với người dân khó khăn trên địa bàn", ông Vinh bày tỏ.

Ông Trần Đức Nhân, đại diện đơn vị tài trợ, cho hay: "Biết người dân ở các huyện miền núi ở Quảng Ngãi còn rất nhiều khó khăn, những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi có một phần quà nhỏ gồm những thực phẩm như bánh chưng, chả giò, lạp xưởng… tặng bà con để bà con có một cái tết thật đầy đủ, ấm áp hơn".

NIỀM VUI ẤM ÁP

Cũng trong sáng 4.2, tại xã Canh Vinh, huyện miền núi Vân Canh (Bình Định), chương trình đã mang đến 100 suất quà tết cho các trường hợp già cả neo đơn, khuyết tật, bệnh tật, gia đình khó khăn ở đây. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm: giò, chả, bánh chưng, lạp xưởng…

Ông Đào Ngọc Duy, Phó chủ tịch UBND xã Canh Vinh, đã cảm ơn các cơ quan, đơn vị phối hợp đã trao quà tết cho người dân địa phương. Theo ông Duy, những phần quà này là một niềm vui ấm áp dành cho đồng bào trong những ngày cận Tết Giáp Thìn.

Tiếp đến, sáng 5.2, chương trình đã mang quà tết đến người dân vùng sâu Phú Yên và Gia Lai. Trong đó, tại xã Hà Tây, H.Chư Păh (Gia Lai) trao 100 suất (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hoàn cảnh khó khăn và tại TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh (Phú Yên) trao 100 suất (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thiện nguyện trao quà tết nêu trên do Viet Vision và Storii khởi xướng với nguồn kinh phí được trích ra từ chương trình "Storii concert 02 - Người giữ mùa xuân".

Với mong muốn mang đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn những phần quà nhỏ thiết thực, góp một phần nào đó giữ lấy mâm cúng tết thiêng liêng, chương trình "Storii concert 02 - Người giữ mùa xuân" đã trích ra 700 triệu đồng để chuẩn bị 2.500 phần quà được đóng gói cẩn thận để chuyển đến 10 tỉnh thành trên cả nước, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum. Những phần quà này được trao cho người dân vào các ngày 3, 4, 5 và 6.2.

Báo Thanh Niên và mắm Trí Hải trao 1.800 phần quà tết cho hộ dân khó khăn

Ngày 5.2, tại trạm dừng chân Trí Hải (114 Phạm Hữu Chí, KP.Long Hiệp, TT.Long Điền, H.Long Điền), Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải trao tặng 1.800 phần quà tết cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mỗi phần quà gồm các loại nước mắm, ruốc thương hiệu mắm Trí Hải, gạo, mì tôm, bánh, kẹo… trị giá 440.000 đồng. Tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Dù 7 giờ 30 mới diễn ra lễ trao quà nhưng chưa đến 6 giờ, đã có hàng chục hộ dân tới trạm dừng chân Trí Hải để nhận quà tết. Đến dự lễ trao quà tết cho các hộ dân khó khăn có ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền, và ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền. "Biết năm nay mắm Trí Hải vẫn tổ chức trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, sáng nay chúng tôi tranh thủ đến đây sớm để cùng đồng hành với doanh nghiệp và bà con. Năm nay kinh tế khó khăn, mắm Trí Hải vẫn dành các phần quà cho bà con, việc làm này rất ý nghĩa", ông Lâm Văn Hồng chia sẻ.

Nguyễn Long

Mang tết đến vùng sâu- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trí Hải, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải trao quà tết cho bà con

NGUYỄN LONG

Theo kế hoạch, sáng nay 6.2, chương trình thiện nguyện "Cùng giữ mùa xuân" trao tặng 100 phần quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Trường Sa (P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm giò chả, bánh chưng, lạp xưởng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.