Mang súng đi trả thù cho bạn nhậu khiến 2 người suýt chết

Nam Long
Nam Long
21/06/2023 17:19 GMT+7

Nghe tin bạn nhậu bị đánh nhập viện, Huỳnh Tuấn Duy (ngụ Vĩnh Long) mang súng đi trả thù nhưng 'gặp ai bắn nấy' khiến 2 người dân vô tội bị trúng đạn, suýt chết.

Mang súng rulo đi trả thù cho bạn nhậu

Ngày 21.6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tuấn Duy (30 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 22 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) 12 năm tù về tội giết người. Đây là 2 bị cáo mang súng đi bắn người để trả thù cho bạn.

Bạn bị đánh, đem súng đi trả thù thấy ai cũng bắn khiến 2 người suýt chết - Ảnh 1.

Huỳnh Tuấn Duy (trái) và Nguyễn Thanh Tùng tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 2.8.2022, Huỳnh Tuấn Duy tổ chức sinh nhật tại nhà ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước, H.Long Hồ (Vĩnh Long). Khoảng 20 người tham dự tiệc, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Mỹ (23 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) và Nguyễn Tất Duy (26 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long).

Tiệc kéo dài đến 22 giờ cùng ngày thì Mỹ, Tất Duy cùng những người khác đến quán beer club trên đường Trần Đại Nghĩa (P.4, TP.Vĩnh Long) nhậu tiếp. Riêng Tùng vẫn ở nhà Tuấn Duy nhậu. Khoảng 1 tiếng sau, Mỹ gọi cho Tùng nói có người đến đánh nhóm của Mỹ và đâm khiến Tất Duy bị thương, phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Nghe vậy, Tùng điều khiển xe máy chở Tuấn Duy vào bệnh viện xem sự tình. Đến nơi, thấy Tất Duy bị thương, Tuấn Duy tức giận, kêu Tùng chở về nhà lấy súng (loại súng rulo, được mua trên mạng xã hội Facebook trước đó với giá 23 triệu đồng - PV) đi tìm nhóm đã đánh Tất Duy để trả thù.

Bắn nhầm khiến 2 người dân bị trúng đạn

Sau khi lấy được súng, Tùng chở Tuấn Duy đến quán nhậu gần KCN Hòa Phú (xã Phú Quới, H.Long Hồ) tìm đối thủ. Đến nơi, thấy 4 người ngồi trước quán, Tuấn Duy nghĩ là nhóm đối thủ nên rút súng bắn 2 phát khiến 1 viên đạn trúng vào người anh L.N.M, 1 viên trúng vào quán. Sau đó cả 2 bỏ chạy về hướng TP.Vĩnh Long tiếp tục truy tìm đối thủ đánh bạn.

Bạn bị đánh, đem súng đi trả thù thấy ai cũng bắn khiến 2 người suýt chết - Ảnh 2.

Tại tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

NAM LONG

Khi đến đường Trần Đại Nghĩa (P.4, TP.Vĩnh Long), thấy 4 người đi trên 2 xe máy, nghĩ đây là đối thủ nên Tùng chở Tuấn Duy vòng lại rượt theo và dùng súng bắn 2 phát vào 4 người trên khiến 1 viên trúng vào đùi anh H.H.H bị thương, 1 phát đạn không trúng ai.

Sau khi gây án, Tùng chở Tuấn Duy về hướng Đồng Tháp lẩn trốn. Khi đi qua cầu Mỹ Thuận, Duy vứt súng xuống sông Tiền phi tang (không thu hồi lại được). Đến ngày 3.8.2022, cả 2 đến Công an TP.Vĩnh Long đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Theo kết quả giám định, các đầu đạn và vỏ đạn được lực lượng công an thu giữ đều được bắn ra cùng 1 khẩu súng quân dụng. Kết quả giám định thương tật của 2 anh L.N.M và H.H.H là 10%.

Theo tàng thư, Tuấn Duy có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Tùng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, trong quá trình bị tạm giam, Tuấn Duy đã cứu giúp 1 can phạm có hành vi tự tử thoát chết.

Tại tòa, Tùng và Tuấn Duy thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải về việc dùng súng bắn người để trả thù cho bạn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 21.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.