Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn nhưng bắn nhầm khiến một người suýt chết

Nam Long
Nam Long
27/06/2023 12:00 GMT+7

Mang súng và nhiều hung khí đi trả thù, Nguyễn Minh An (25 tuổi) nhận diện nhầm người và nổ súng khiến một người bị thương suýt chết.

Ngày 27.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh An (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là bị can đã dùng súng bắn loạn xạ khiến một người bị thương.

Cầm súng đi giải quyết mâu thuẫn, không rõ mặt vẫn bắn khiến một người suýt chết - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Minh An tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21.5, An rủ Đặng Hoàng Phong (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TX.Bình Minh) cùng một số người khác mang theo nhiều dao tự chế và 2 khẩu súng đi tìm một người tên Thương để giải quyết mâu thuẫn.

Nhìn nhầm người dân là đối thủ, nam thanh niên bắn một người suýt chết

Khi đến khu vực nhà của Thương tại khóm 3, P.Thành Phước, TX.Bình Minh, do không biết nhà nên nhóm của An vào trong hẻm tìm thì thấy anh L.T.P (34 tuổi, ngụ P.Thành Phước, TX.Bình Minh) trong nhà. Tưởng P. là Thương nên An dùng súng bắn trúng vào tay phải anh P. gây thương tích.

Sau đó biết mình bắn nhầm người, nhóm của An nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tiếp tục đi tìm Thương. Trên đường đi, nhóm của An dùng dao chém làm vỡ kính cửa sổ của một nhà dân và dùng súng bắn vào một quán nước gần đó làm nhiều người hốt hoảng, bỏ chạy.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nên cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Hoàng Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.