Mang 5 tỉ 'cảm ơn' vì thấy cựu Giám đốc CDC Bắc Giang 'vất vả chống dịch'

04/01/2024 17:30 GMT+7

Sau khi nhận 44 tỉ đồng tiền phần trăm 'hoa hồng', bị cáo Phan Thị Khánh Vân gửi 5 tỉ đồng vào 2 sổ tiết kiệm rồi mang 'cảm ơn' cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Lâm Văn Tuấn vì thấy người này 'vất vả chống dịch như sắp phát điên'.

Chiều 4.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong "đại án" Việt Á với phần xét hỏi.

Tại tòa, bị cáo Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty cổ phần dược vật tư y tế Phan Anh (Công ty Phan Anh), khai đầu tháng 5.2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Bắc Giang, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á, đã đến gặp Văn và trao đổi về việc Công ty Phan Anh làm đại diện cung cấp kit test trên địa bàn tỉnh.

Hai bên thỏa thuận bán kit test cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang) thông qua doanh nghiệp của Văn chứ không bán trực tiếp.

Mang 5 tỉ 'cảm ơn' vì thấy cựu Giám đốc CDC Bắc Giang 'vất vả chống dịch'- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa

TRẦN PHAN

Sau thỏa thuận, Văn đã gặp lãnh đạo CDC Bắc Giang đặt vấn đề cung cấp kit test do Việt Á sản xuất dưới hình thức ứng trước, hợp thức thủ tục thanh toán tiền sau và được đồng ý. Công ty Phan Anh sau đó đã ký 10 hợp đồng cung ứng kit test Việt Á cho CDC Bắc Giang với tổng giá trị 193 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h ngày 4.1: Lý do Việt Á được ưu ái độc quyền kit test 

Bị cáo Văn thừa nhận, tổng số "hoa hồng" doanh nghiệp của Văn nhận được là 44 tỉ đồng. Số tiền này được Việt Á chuyển vào tài khoản của bị cáo Phan Thị Khánh Vân, chị gái ruột của Văn, chứ không chuyển vào tài khoản của công ty vì Văn muốn để ngoài sổ sách.

"Thời điểm đó, bị cáo chỉ nghĩ số tiền này là tiền Việt Á chi ngoài hợp đồng. Khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức là sai", Văn khai và thừa nhận những sai phạm của mình.

Mang 5 tỉ 'cảm ơn' vì thấy cựu Giám đốc CDC Bắc Giang 'vất vả chống dịch'- Ảnh 2.

Các bị cáo Lâm Văn Tuấn, Phan Huy Văn và Phan Thị Khánh Vân (từ trái qua)

BCA

Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận được Việt Á chuyển 44 tỉ đồng vào tài khoản của mình, đồng thời thừa nhận việc Công ty Phan Anh ứng trước kit test rồi mới hợp thức thanh toán sau là sai. Song bà Vân cho hay mình không biết về việc phần trăm "hoa hồng".

Tiếp tục khai, bà Vân cho hay sau khi nhận 44 tỉ đồng, bà đã gửi vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm, số còn lại dùng vào việc kinh doanh. Sau khi lập sổ tiết kiệm, bà Vân đã mang 2 sổ tiết kiệm có tổng 5 tỉ đồng đưa cho bị cáo Lâm Văn Tuấn và nói "đây là quà Việt Á gửi em, khi nào cần rút thì nói với chị để chị rút ra".

Mang 5 tỉ 'cảm ơn' vì thấy cựu Giám đốc CDC Bắc Giang 'vất vả chống dịch'- Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa

TRẦN PHAN

Theo lời khai của bà Vân, Việt Á không yêu cầu phải chi tiền cho ông Tuấn mà do bà tự đưa. "Lúc đó bị cáo thấy Tuấn vất vả chống dịch như sắp phát điên nên đã sang đưa 2 sổ tiết kiệm và nói là quà của Việt Á cảm ơn", bà Vân khai và nói thêm sau khi lãnh đạo CDC tỉnh Hải Dương bị bắt, ông Tuấn đã mang trả lại 2 sổ tiết kiệm.

Nhận 2 sổ tiết kiệm của ông Tuấn, bà Vân ra ngân hàng rút tiền rồi tiếp tục làm sổ đứng tên người thân, bởi nghĩ rằng mình đã sai nên nhờ người khác đứng tên để có thể "nộp lại cho nhanh".

Cuối phần trả lời, bà Vân cho biết bản thân cùng em trai đã nộp toàn bộ số tiền 44 tỉ đồng nhận từ Việt Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.