Màn trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali phá kỷ lục ở Ấn Độ

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
28/02/2023 18:58 GMT+7

Theo nhà báo Amina Addow, vào ngày 23.10.2022 một cuộc trưng bày đèn dầu lớn nhất do Bộ Du lịch, Chính quyền bang Uttar Pradesh và những đơn vị khác tổ chức đã phá vỡ kỷ lục thế giới.

Một con số đáng kinh ngạc là 1.576.955 ngọn đèn dầu đã được trưng bày trong lễ hội Diwali vào lúc chiều tối, do những người theo đạo Hindu, đạo Sikh và Kỳ Na giáo thực hiện. Loại đèn dầu này gọi là diya, làm từ đất sét hoặc bùn với một chiếc bấc bông nhúng trong dầu hoặc bơ ghee. Chúng thường được sử dụng ở tiểu lục địa Ấn Độ, giữ vai trò thiêng liêng trong các buổi cầu nguyện cũng như các nghi lễ và lễ hội tôn giáo.

Màn trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali phá kỷ lục ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Những màn hình ánh sáng được tạo ra bằng cách đặt những chiếc đèn dầu trên bờ sông theo từng ô lưới riêng lẻ, sau đó kết hợp với nhau để tạo thành màn hình lớn hơn

guinnessworldrecords.com

Người ta thường đặt đèn dầu diya cố định trong nhà và đền thờ. Ánh sáng ấm áp, rực rỡ phát ra từ ngọn đèn này được coi là điềm lành, tượng trưng cho sự giác ngộ, thịnh vượng, tri thức và trí tuệ. Diya đại diện cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, ví dụ đáng chú ý nhất là vào ngày Diwali tổ chức hằng năm. Đây là ngày kỷ niệm cái thiện chiến thắng cái ác đã được kể trong sử thi Ramayana của đạo Hindu.

Lễ hội ánh sáng trong ngày Diwali

Diwali, gọi một cách đáng yêu là lễ hội ánh sáng, đại diện cho sự xuất hiện của năm mới theo lịch của người theo đạo Hindu. Lễ kỷ niệm này diễn ra trong 5 ngày, người Ấn Độ tổ chức nấu các món ăn truyền thống, gặp gỡ gia đình và bạn bè, trang trí nhà cửa đầy màu sắc và ánh sáng.

Lễ hội Diwali đánh dấu ngày Thần Shri Rama, Nữ thần Sita devi và Lakshmana trở về quê hương Ayodhya sau 14 năm xa cách, mục đích để chiến đấu và diệt trừ cái ác (Ravana). Người dân Ayodhya chào đón bằng cách thắp sáng đường phố bằng những ngọn đèn diya. Trong tháng 10 năm vừa qua, hơn 1,5 triệu đèn dầu đã được thắp sáng, tạo nên kỷ lục tại Ram ki Paidi, Ayodhya - nơi chào đời của Thần Rama trong đạo Hindu.

Màn trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali phá kỷ lục ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Những ngọn đèn dầu diya trong lễ hội Diwali vào lúc chiều tối

guinnessworldrecords.com

Màn trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali phá kỷ lục ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Lễ hội Diwali đánh dấu ngày Thần Shri Rama, Nữ thần Sita devi và Lakshmana trở về quê hương Ayodhya sau 14 năm xa cách

eventslock.com

Người ta đã tạo ra màn hình ánh sáng bằng cách đặt những chiếc đèn dầu trên bờ sông theo từng ô lưới riêng lẻ, sau đó kết hợp với nhau để tạo thành màn hình lớn hơn. Các thầy cô và sinh viên của Trường đại học Awadh ở Aydodhya đã tình nguyện, tốn rất nhiều thời gian và công sức để tạo nên màn trình diễn phá kỷ lục này.

Có tổng cộng gần 100.000 tín đồ, người dân địa phương và chức sắc đã cùng nhau tham dự trong dịp trọng đại này. Từng ngọn đèn dầu được thắp lên, khi tất cả ngọn đèn đã bừng sáng, đám đông bắt đầu hô vang 'Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram', đây được cho là một bài hát hoặc câu thần chú mà thần Hanuman thường khởi xướng.

Màn trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali phá kỷ lục ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Lễ hội Diwali năm 2023 tại Ấn Độ do những người theo đạo Hindu, đạo Sikh và Kỳ Na giáo thực hiện

lamaisondessultans.com

Hanuman là thần Khỉ, một biểu tượng của sức mạnh và nghị lực, được tôn sùng như hình tượng mẫu mực cho sự tận tụy của con người.

Trong ngày trình diễn 1.576.955 đèn dầu Diwali còn có màn trình diễn laser và pháo hoa thắp sáng bầu trời Ayodhya vào đêm muộn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các bộ trưởng và quan khách đã đến tham dự sự kiện này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.