Màn ra mắt lạc quan của Quang Hải

01/08/2022 08:52 GMT+7

Màn ra mắt của Quang Hải tại Ligue 2 vào rạng sáng 31.7 tuy chưa thật trọn vẹn vì Pau FC thua đậm Guingamp (0-4), nhưng tiền vệ người VN vẫn đạt được những chỉ số kỹ thuật khá lạc quan.

Được tung ra sân ở phút 59 của trận đấu, Quang Hải vẫn trở thành cầu thủ được chấm điểm cao thứ nhì của Pau FC (6,9 điểm, thấp hơn 0,1 điểm so với tiền vệ Bassouamina, cũng là một tân binh). Đặc biệt, Quang Hải được giao thực hiện những quả đá phạt góc hay những quả đá phạt ở cự ly gần - đều là sở trường, phù hợp với cái chân trái điêu luyện của tiền vệ sinh năm 1997. Hải biết mình cần phải làm gì để ghi dấu ấn trong trận ra mắt, nhưng đáng tiếc các đồng đội của anh đã không thể tận dụng được những đường chuyền, quả phạt góc này.

Quang Hải đã có trận ra mắt ổn thỏa tại Ligue 2

chụp màn hình

Bình luận viên Anh Quân đánh giá: “Pau FC nhận thất bại nặng nề trong trận mở màn ở Ligue 2, nhưng với Quang Hải, anh đã có một chiến thắng cho riêng mình. Đầu tiên, tất cả những pha xử lý của Quang Hải đều rất chính xác. Thống kê cho thấy anh có 10 pha chạm bóng, 7 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác 100%, trong đó có 2 “key pass” (đường chuyền dọn cỗ) mở ra cơ hội cho đồng đội. Hải cũng có 2 tình huống chạm bóng chính xác và 1 lần chuyền dài thành công. Nên nhớ tất cả những tình huống chạm bóng của Quang Hải đều diễn ra trong tư thế bị đối phương ép ngay sau lưng và phải đưa ra quyết định xử lý chỉ sau 1 hoặc 2 chạm, nhưng các đường chuyền của anh đều tìm đến đúng địa chỉ.

Thứ hai, Hải được sử dụng ở vị trí tiền vệ phải nhưng có lối đá rất rộng và thường xuyên được di chuyển tự do, đúng như những gì anh từng thể hiện trong màu áo tuyển VN hay CLB Hà Nội. Anh rất tích cực chạy chỗ, di chuyển và chiếm lĩnh các khoảng trống để nhận đường chuyền của đồng đội. Hải cũng cho thấy sự đóng góp vào lối chơi chung, đặc biệt là những tình huống lui về phòng ngự ở những phút cuối trận”.

Quang Hải để lại nhiều ấn tượng trong ngày khai màn của Ligue 2

Tờ La Republique de Pyrenees cho rằng khi có sự xuất hiện của Quang Hải, lối chơi của Pau FC đã có phần khởi sắc hơn. Tờ báo có trụ sở chính ở TP.Pau đánh giá: “Ngôi sao VN vào sân ở thời điểm đội nhà đã bị dẫn đến 4-0 là rất khó để tạo ra bước đột phá vì các đồng đội xung quanh hầu như bị mất hút. Do đó, cố gắng chơi bóng một cách tròn vai, không mắc sai sót nào, cùng nỗ lực tạo một vài pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội, trong đó có tình huống giúp Mayron George suýt ghi bàn phút 66, là những điểm nhấn của tân binh người VN. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng được giao thực hiện 2 quả phạt góc cùng 1 quả sút phạt ở phút 82 nhưng các quả treo bóng đều không được các đồng đội tận dụng ghi bàn”.

Trên trang cá nhân Twitter, nhà báo Guillaume Drechsler của kênh Radio France cũng viết: “Khi Quang Hải nhập cuộc, Pau FC sẽ có hy vọng. Những phút đầu tiên được hít thở bầu không khí bóng đá Pháp, giải Ligue 2, cho Messi VN”.

Pau FC đã thua, nhưng với Quang Hải đây chỉ là khởi đầu. 30 phút trong ngày ra mắt và chơi tốt sẽ là một gợi ý rất lớn để HLV Tholot tiếp tục sử dụng anh ở trận đấu tiếp theo, khi Pau FC được về sân nhà đá với một đối thủ rất mạnh khác là Dijon vào ngày 7.8.

Xem trọn vẹn hơn 30 phút Quang Hải thi đấu cho Pau ở Ligue 2

Quang Hải chia sẻ: “Tôi đã có những cảm xúc rất đặc biệt khi được chạy trên sân cỏ nước Pháp ở một trận đấu chính thức. Nhưng mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước. Cần phải nỗ lực hơn rất, rất nhiều”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.