• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Màn ra mắt ấn tượng của 24 nhà sáng tạo nội dung thời trang và làm đẹp

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
06/10/2022 23:00 GMT+7

Top 24 FashUP 2022 bao gồm các nhà sáng tạo nội dung thời trang và làm đẹp vừa có màn ra mắt ấn tượng trước công chúng trong sự kiện tổ chức chiều ngày 6.10 tại TP.HCM.

Trong số Top 24 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng thi truyền hình thực tế của chương trình tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung thời trang và làm đẹp FashUP 2022 có những gương mặt từng tham dự cuộc thi năm 2021 như: Trần An Vi, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Tâm Thanh...

Top 6 Modeling Icon và đại diện hai đơn vị tổ chức FashUp 2022 - bà Trang Nguyễn (TikTok Vietnam, áo đen), bà Trang Lê (Multimedia, áo hồng).

Top 24 thí sinh lọt vào vòng truyền hình thực tế của FashUP 2022 thuộc 4 lĩnh vực: Fashion Design Icon (thiết kế thời trang), Fashion Icon (phối đồ thời trang), Modeling Icon (người mẫu) và Beauty Icon (làm đẹp).

NTK Quý Cao giới thiệu BST tại AVIFW 2021.

Tổ chức thành công lần đầu vào năm 2021, FashUP thể hiện sự thấu hiểu và mong muốn cổ vũ niềm đam mê của cộng đồng người dùng yêu thích thời trang, đam mê làm đẹp của TikTok. Cuộc thi tạo ra một sân chơi sáng tạo chất lượng, giúp khai phá những nhà sáng tạo nội dung tài năng. Nổi bật trong số đó là NTK Quý Cao, quán quân lĩnh vực Fashion Design Icon, sau cuộc thi đã trình làng thành công BST tại Aquafina Vietnam International Fashion 2021 (AVIFW) và nhận nhiều lời mời hợp tác cùng các nhãn hàng; và Vân Miu, nhà sáng tạo chiến thắng ở hạng mục Beauty Icon đã xuất sắc đoạt Giải nhất tại cuộc thi L'Officel Face Art 2022.

Top 6 thí sinh tranh tài tại vòng truyền hình thực tế lĩnh vực Modeling Icon bao gồm: Trần Tín, Trần Tâm Thanh, Trọng Nhân, Tú Anh, Shinsha Phạm và Ocir Huy.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần thứ 2 đảm nhiệm giám khảo hạng mục Modeling Icon.

Trong lần trở lại này, FashUP 2022 hứa hẹn tìm ra nhiều nhà sáng tạo nội dung mới của ngành thời trang và làm đẹp, đồng thời là bệ phóng giúp những tài năng được biết đến nhiều hơn và tiếp cận nhiều cơ hội trong sự nghiệp cá nhân. Dàn giám khảo cuộc thi năm nay bao gồm: Giám đốc sáng tạo, chuyên gia trang điểm Nam Trung, Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến, nhà thiết kế Đỗ Long và Á hậu, fashionista Thảo Nhi Lê.

NTK Đỗ Long.

Tuy vậy tại sự kiện giới thiệu phát sóng series truyền hình thực tế của chương trình, chỉ có siêu mẫu Võ Hoàng Yến và NTK Đỗ Long có tham dự. Trước đó tại vòng casting call trực tiếp, giám khảo Thảo Nhi Lê cũng vắng mặt.

Top 6 Fashion Design Icon bao gồm các NTK trẻ Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thành Danh, Thanh Trúc, Hào Trương, Trần An Vi (NTK Vương Khang vắng mặt).

FashUP 2022 do TikTok và Multimedia phối hợp tổ chức. Sau vòng casting online và trực tiếp, vòng thi Semi - Final được ghi hình dưới dạng truyền hình thực tế. Tập đầu tiên của series truyền hình thực tế này sẽ được lên sóng vào ngày Chủ nhật 9.10.2022 trên các nền tảng digital của chương trình.

Top 6 Beauty Icon bao gồm: Tuấn Khải, Ngọc Mai, Nhật Vy, Hương Giang, Huyền Phương và Lê Minh.

Top 6 Fashion Icon bao gồm: Gia Long, Yee Pink, Trương Đan Trinh, Phương Quỳnh, Nguyễn Việt Hùng và Tú Nguyên.

Thí sinh thực hiện thử thách thảm đỏ và trả lời phỏng vấn với truyền thông.

Qua các tập phim truyền hình thực tế, Top 24 sẽ bị loại dần để chọn ra Top 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm Gala. Trong đêm diễn tổ chức vào ngày 30.10, thí sinh được trình diễn cùng các giám khảo và trực tiếp tranh tài để tìm ra Quán quân của 4 hạng mục. Mỗi Quán quân giành được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng kèm các voucher và hiện vật tài trợ. Ngoài ra, BTC cũng sẽ trao giải thưởng trị giá 150 triệu đồng cho đội giành chiến thắng ở thử thách Sky High.

Ảnh: BTC

Top
Top