Mãn nhãn màn đọ tài, sắc bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

18/05/2022 12:33 GMT+7

Trận bóng chuyền nữ giữa Việt Nam - Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 31 diễn ra rất quyết liệt. Người hâm mộ mãn nhãn theo dõi cuộc đọ tài, sắc của tuyển thủ 2 đội.

Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ Đại Yên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) những ngày qua luôn chật kín khán giả tới theo dõi môn bóng chuyền SEA Games 31. Đáng chú ý, các trận đấu của nữ tuyển thủ Việt Nam luôn diễn ra tình trạng “đóng sân” từ trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan tại môn bóng chuyền nữ SEA Games 31 được chờ đợi nhất

Lã nghĩa Hiếu

Ngoài sự hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhiều người còn đến sân chiêm ngưỡng các chân dài toả sáng trên sân.

Cuộc đối đầu vòng bảng môn bóng chuyền nữ Thái Lan - Việt Nam càng nóng hơn, bởi đây là 2 đối thủ mạnh nhất tại Đông Nam Á và ứng viên cho tấm HCV.

Nhiều năm trở về trước, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa bao giờ mơ tới tấm HCV, thế nhưng với lực lượng hùng hậu, lại chơi trên sân nhà, lần này các cô gái áo đỏ có quyền nghĩ đến ngôi vị cao nhất.

Các nữ tuyển thủ Thái Lan có chiều cao khá đồng đều

Lã nghĩa Hiếu

Tại trận đấu vòng bảng hôm qua (17.5), dù chịu thua 1-3 trước Thái Lan nhưng các cô gái của tuyển Việt Nam buộc đối phương phải quyết đấu tại hiệp 4 cùng màn rượt đuổi tỷ số sát nút.

Người có chiều cao nhất tuyển nữ Việt Nam là thủ quân Thanh Thuý, với 1m93

Lã nghĩa Hiếu

Sau Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu được dự báo sẽ rất khó khăn và quyết liệt với Philippines - đối thủ cạnh tranh cho tấm vé trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 31.

Thu Hoài (số 12) hoa khôi bóng chuyền Việt Nam ít được ra sân trong cuộc đối đầu với Thái Lan

Lã nghĩa Hiếu

Thái Lan (áo đỏ) có chiến thắng vất vả trước đội tuyển nữ Việt Nam

Lã nghĩa Hiếu

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong hiệp thi đấu thứ 4

Lã nghĩa Hiếu

Thái Lan đem đến kỳ SEA Games 31 lần này với dàn cầu thủ chất lượng như phụ công Thatdao Nuekjang, Hattaya, Piyanut Pannoy

Lã nghĩa Hiếu

Libero Piyanut Pannoy sinh năm 1989 tạo dáng trước ống kính phóng viên

Lã nghĩa Hiếu

Hattaya sinh năm 1993 chắn bóng rất tốt ở tuyến trên bên phía Thái Lan

Lã nghĩa Hiếu

Gây ấn tượng mạnh nhất bên phía Thái Lan là số 4 Thatdao Nuekjang. Phụ công đang thi đấu tại Nhật Bản cao 1,85 m

Lã nghĩa Hiếu

CĐV ấn tượng với tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 31 khi tài sắc vẹn toàn

Lã nghĩa Hiếu

Nếu Việt Nam - Thái Lan tái đấu tại chung kết thì dự báo sẽ vô cùng quyết liệt

Lã nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.