Mãn nhãn kỷ lục tốc độ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á

20/04/2023 18:14 GMT+7

Kỷ lục tốc độ được thiết lập ở chặng 16 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á hôm nay với vòng đua hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt). Chặng đua diễn ra với màn bứt phá, rượt đuổi đầy tốc độ và kết thúc với cú nước rút cực kỳ hấp dẫn.

Ngoại binh Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) với cú nước rút thần tốc đã giành chiến thắng sau 59 phút 29 giây (tốc độ trung bình 51,443 km/giờ). Thành tích này vượt kỷ lục 1 giờ 2 phút 50 giây (tốc độ trung bình 48,7 km/giờ) của Trần Tuấn Kiệt năm ngoái. Nhờ đó Petr Rikunov bảo vệ được danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh.

Mãn nhãn kỷ lục tốc độ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á - Ảnh 1.

Các tay đua cống hiến chặng đấu mãn nhãn

Ảnh: QA

Ông Đoàn Đình Khôi Nguyên - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết: "Ở góc độ nhà tài trợ độc quyền, giải đấu năm nay đã để lại cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng. Đầu tiên là quy mô của giải xứng với cột mốc đặc biệt 25 năm hình thành, phát triển Tôn Đông Á, 35 năm của cuộc đua khi thi đấu 25 chặng, tổng lộ trình 3.000 km, đi qua 30 tỉnh, thành, vượt 9 ngọn đèo. Đoàn đua đã lan tỏa được tinh thần đoàn kết, ý chí, tinh thần sẻ chia, thiện nguyện. Ở mỗi chặng, Tôn Đông Á cùng khách hàng của mình đều có hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí 2 tỉ đồng". Ngày mai (21.4), diễn ra chặng 17 từ Đà Lạt về Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 97,5 km.

Mãn nhãn kỷ lục tốc độ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (trái) cùng ông Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc HTV trao áo vàng cho Petr Rikunov

Ảnh: QA


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.