Mãn kinh sớm có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường

27/07/2017 16:30 GMT+7

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Diabetologia cho thấy mãn kinh sớm có liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Trong nghiên cứu với 3.639 phụ nữ không bị tiểu đường loại 2 tham gia cho thấy có 348 người đã phát triển tình trạng này trong khoảng thời gian trung bình là 9 năm. Và những người bắt đầu mãn kinh trước 40 tuổi có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh cao gấp bốn lần so với những phụ nữ mãn kinh sau 55 tuổi.
Phụ nữ mãn kinh từ 40 đến trước 44 tuổi, có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường cao gần gấp hai lần. Từ 45-55 tuổi, nguy cơ mắc bệnh cao hơn 60% so với nhóm sau 55 tuổi. Các nhà nghiên cứu tin rằng với mỗi một năm phụ nữ trì hoãn thời kỳ mãn kinh, nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 sẽ giảm khoảng 4%.

Phát hiện này dựa trên các dữ liệu thu được từ một nghiên cứu dọc ở Rotterdam, Hà Lan. Điều này không có nghĩa là mãn kinh sớm gây ra bệnh tiểu đường. Theo các tác giả, những phát hiện cho thấy rằng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường liên quan đến mãn kinh đã có trước khi mãn kinh bắt đầu. Mãn kinh sớm có thể được sử dụng như là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tiểu đường.
Mãn kinh sớm ở phụ nữ rất hiếm, nhưng có thể rất khó khăn đối với những phụ nữ chưa bắt đầu một gia đình trước khi tình trạng này xảy ra. Các chuyên gia nói rằng tốt nhất phụ nữ nào có mẹ mãn kinh sớm nên kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn.
Bà Mary Jane Minkin, giáo sư lâm sàng về sản khoa và phụ khoa tại Trường Y Yale, cho rằng tiền sử gia đình là cách dự đoán tốt nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.