Màn kịch siêu đẳng của kẻ lừa chạy việc làm 'tiếp viên hàng không'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/12/2020 11:48 GMT+7

Ngày 10.12, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm siêu lừa chạy việc làm tiếp viên hàng không , chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của 2 nạn nhân.

HĐXX tuyên phạt siêu lừa Nguyễn Trà Dương (27 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, H.Hòa Thành, Tây Ninh) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cái kết cho kẻ dựng màn kịch lừa chạy việc làm “tiếp viên hàng không”

Theo cáo trạng, Dương lừa chị Tr. (28 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và anh T. (29 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) hơn 820 triệu đồng để xin việc làm tiếp viên của một hãng hàng không, trong đó chị Tr. bị lừa gần 520 triệu đồng, anh T. bị lừa hơn 300 triệu đồng.
Cụ thể, ngày 7.4.2018, Dương mang đồng phục và vali của một hãng hàng không để đóng giả là tiếp viên đi gặp 2 bị hại.
Dương tự xưng là chuyên viên kiểm tra, người chấm điểm tiếp viên trưởng tại TP.HCM, hứa có thể”chạy” cho chị Tr., anh T. làm tiếp viên một hãng hàng không.
Sau khi 2 nạn nhân chuyển tiền, tháng 6.2018, Dương thuê khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM và nhờ tiếp viên trưởng  N.P.D.Đ (35 tuổi) phỏng vấn tiếng Anh cho chị Tr., anh T.
Tiếp đó, Dương làm giả 2 giấy thông báo xác nhận tuyển dụng, giao cho Đ. ở phòng nhân sự một hãng hàng không ở TP.HCM nhưng Đ. bận nên nhờ N.T.M.T (29 tuổi, nhân viên) đưa cho chị Tr., anh T.
Nhận được thông báo tuyển dụng giả, 2 nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho Dương. Dương hứa dẫn cả hai đi khám sức khỏe và làm việc nhưng ngày 5.10.2018 Dương bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên do, cũng với thủ đoạn đóng giả nhân viên hãng hàng không , nhân viên Tổng lãnh sự quán Canada, Dương lừa nhiều người chạy việc, mua nhà định cư nước ngoài, du học và chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng và bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân. Ngoài ra Dương cũng đã có tiền án 3 năm tù tội trộm cắp tài sản.
Trong vụ lừa 2 nạn nhân ở Đà Nẵng, N.P.D.Đ là người phỏng vấn, kiểm tra tiếng Anh cho 2 bị hại nhưng không biết mục đích của Dương. Còn N.T.M.T đưa bì thư cho 2 bị hại nhưng không biết nội dung bên trong, nên cả hai không bị xử lý.
Ngoài ra, sau khi siêu lừa Nguyễn Trà Dương bị bắt, anh N.T.T (26 tuổi), là người có quan hệ tình cảm, chung sống với Dương đã chuyển trả cho 2 bị hại 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.