Màn 'đối đáp' thú vị của hai nhà cầm quân châu Âu

21/11/2023 06:48 GMT+7

Không chỉ có 90 phút bóng lăn trên sân, buổi họp báo trước trận đấu cũng là 'trận địa' đầy thú vị, nơi các HLV trưởng thể hiện cá tính của mình. Cuộc họp báo của HLV Troussier và Casas cũng không phải ngoại lệ.

'CHỨNG MINH MỌI NGƯỜI ĐÃ SAI'

Tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển VN và Iraq được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho 2 tấm vé đi tiếp vào vòng 3. Hai đội bóng này được dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhất bảng. Do đó, màn đối đầu giữa đôi bên được xem như trận chung kết bảng, hứa hẹn nhiều kịch tính. Cả đội VN và Iraq đều có khởi đầu suôn sẻ với 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân. Nếu VN thắng Philippines 2-0 thì Iraq cũng đã thị uy sức mạnh vượt trội khi hạ Indonesia với tỷ số 5-1 đầy thuyết phục.

Màn 'đối đáp' thú vị của hai nhà cầm quân châu Âu - Ảnh 1.

HLV Troussier (phải) và Casas có triết lý huấn luyện tương đối giống nhau

IFA - NGỌC DƯƠNG

Vào lúc này, đội bóng đến từ Tây Á đang có phong độ cao dưới thời HLV người Tây Ban Nha Jesus Casas. Trên bảng xếp hạng FIFA, Iraq có vị trí cao hơn VN (68 so với 94). Về thành tích đối đầu, Iraq thắng 3 và hòa 1 trong 4 lần gần nhất gặp VN. Chính vì vậy, HLV Casas dù phát ngôn tôn trọng đối thủ, nhưng vẫn cho thấy sự tự tin cao độ về mục tiêu giành chiến thắng. "Trận gặp VN rất quan trọng với Iraq. Đội tuyển VN là đối thủ khó nhằn. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và phong cách chơi kiểm soát. Trong bóng đá, không dễ để giành chiến thắng khi cả hai đội đều muốn điều đó. Đội Iraq rất muốn giành 3 điểm trước VN, nhưng sẽ không dễ dàng để chúng tôi đạt mục tiêu", HLV trưởng đội Iraq chia sẻ.

Đánh giá sức mạnh của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Màn 'đối đáp' thú vị của hai nhà cầm quân châu Âu - Ảnh 3.

HLV Jesus Casas

Phía ngược lại, HLV Troussier đánh giá rất cao Iraq. Vị HLV người Pháp cho rằng độ khó khi VN gặp Iraq và Iran là ngang nhau. Ông Troussier nhận định: "Về lý thuyết, Iraq mạnh hơn. Họ có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chơi cho các CLB châu Âu và từng vô địch Asian Cup". Mặc dù vậy, "phù thủy trắng" vẫn không hề e ngại đối thủ và tin rằng bất ngờ sẽ xảy ra. "Có thể, mọi người nghĩ VN là đội cửa dưới, nắm nhiều phần trăm thua trận. Tuy nhiên, điều này tốt cho cầu thủ VN, khi họ sẽ nỗ lực hơn để chứng minh mọi người đã sai. Cầu thủ VN sẽ chơi như thể không còn gì để mất", vị HLV 68 tuổi nhấn mạnh.

'CHẢO LỬA' M ĐÌNH LÀ ĐIỂM TỰA

Ông Troussier và ông Casas đều đến từ châu Âu, có triết lý huấn luyện tương đồng, khi hướng đến lối chơi kiểm soát bóng. Do đó, HLV trưởng Iraq cho biết cảm thấy thích lối chơi của đội tuyển VN: "Đội tuyển VN có phong cách chơi bóng thú vị, đặc biệt ở hai hành lang cánh. Họ có sự kỷ luật trong cách vận hành chiến thuật". Còn HLV Troussier lại chỉ ra sự khác biệt giữa hai người: "Tôi đã huấn luyện nhiều đội tuyển ở các châu lục khác nhau, trải qua nhiều sân chơi lớn. Tôi là người Pháp, nhưng kinh nghiệm làm việc nhiều nơi, nên tôi sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt hơn với từng môi trường, hoàn cảnh khác nhau".

Màn 'đối đáp' thú vị của hai nhà cầm quân châu Âu - Ảnh 4.

Ông Troussier và Thái Sơn họp báo

Theo HLV Casas, thời tiết ở Hà Nội không quá ảnh hưởng đến đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, vị HLV người Tây Ban Nha đã tỏ ra dè chừng về lợi thế sân nhà của đội tuyển VN. Về điều này, ông Troussier khẳng định sân Mỹ Đình chính là điểm tựa vững chãi của cầu thủ VN và có thể khiến đối thủ lung lay. "Đội tuyển VN đã chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng cho trận tới. Chúng tôi sẽ cố hết sức để có kết quả thuận lợi. Đội tuyển VN không chỉ đá với 11 cầu thủ, mà còn có từ 30.000 - 40.000 CĐV. Đội tuyển Iraq sẽ hiểu rằng, họ không chỉ đối đầu với 11 cầu thủ VN trên sân, mà còn đối diện với sức ép khổng lồ từ khán đài. Điều này sẽ tiếp sức cho chúng tôi", HLV Troussier tuyên bố. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.