Mận đầu mùa giá 'chát' vẫn đắt hàng

12/04/2017 08:23 GMT+7

Mận cơm, mận hậu đang được bán ở Hà Nội với giá từ 100.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại nhưng vẫn hút khách.

Những ngày này, trên các tuyến phố như Quán Thánh, Thụy Khuê, Xã Đàn, Chùa Bộc… không khó để bắt gặp các xe chở mận. Tại các chợ lớn nhỏ, mận cũng được bán trong các sạp hàng trái cây. Giá mận bán dạo trên các đường phố từ 125.000 - 250.000 đồng/kg, trong khi tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) và chợ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân) giá từ 100.000 - 200.000 đồng/kg.
Bà Nguyễn Thị Phương, người chuyên bán mận ở khu vực Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn cho biết, mận cơm (quả nhỏ, màu xanh) giá rẻ hơn, khoảng 120.000 đồng - 150.000 đồng/kg; mận hậu (quả to hơn, vỏ đỏ xanh, ruột đỏ) giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. “Giá cao vì chúng tôi nhập vào đã cao rồi. Đây là mận Mộc Châu (Sơn La). Mỗi sáng sớm, tôi phải nhập hàng từ Q.Hà Đông về đây bán, chợ đầu mối Long Biên cũng có hàng nhưng mẫu mã xấu hơn, khó bán”, bà Phương nói.
Chị Dương Thị Hiền, bán mận tại ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên - Thụy Khuê cho biết, giá mận hơi “chát” nhưng bán khá chạy. Có ngày, chị Hiền bán được 20 - 30 kg. “Nhiều người nghe chúng tôi nói giá cứ tưởng chỉ 25.000 đồng/kg nhưng thời điểm này làm gì có giá đó. Tuần trước, giá mận hậu là 250.000 đồng/kg, bây giờ còn 180.000 - 200.000 đồng/kg”, chị Hiền cho biết.

tin liên quan

Hoa bưởi đắt giá vẫn hút khách
Hiện hoa bưởi đang được bày bán trên nhiều con phố Hà Nội. Khách mua hoa về ướp trà, lấy tinh dầu cho món chè bưởi, chè đậu nhưng phần lớn là để chưng cho đẹp, cho thơm cửa nhà.
Chị Dương Thị Hằng, nhân viên một cơ quan đóng trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) cho biết, chị vừa mua 4 lạng mận hậu giá 100.000 đồng. “Tâm lý quả đầu mùa đắt nhưng ngon nên tôi thường mua. Tôi cũng tin tưởng đây là mận sạch của Việt Nam”, chị Hằng nói.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng phòng Nông nghiệp H.Mộc Châu (Sơn La), hiện ở Mộc Châu đang có một số ít mận chín sớm nên giá bán ra thị trường khá cao. Theo ông Ngọc, khoảng 3 tuần nữa, mùa mận Mộc Châu vào chính vụ, giá sẽ giảm chỉ còn bằng 1/3, thậm chí 1/4 giá nêu trên.
“Mộc Châu là vùng trồng mận lớn nhất Sơn La, với 2.000 ha, tập trung lớn nhất ở xã Tân Lập và TT.Mộc Châu. Năm nay, sản lượng ước đạt 11,1 tấn quả/ha”, ông Ngọc nói. Theo ông Ngọc, vào tháng 5 tới, tại Mộc Châu sẽ diễn ra lễ hội hái mận được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách tham dự, vừa quảng bá du lịch vừa góp phần tạo đầu ra cho quả mận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.