Màn đại xòe Mù Cang Chải đăng ký kỷ lục Guinness thế giới

Ngọc An
Ngọc An
12/09/2019 06:11 GMT+7

Chương trình khai mạc Lễ hội văn hóa , du lịch Mường Lò; khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9 tại Sân vận động TX.Nghĩa Lộ (Yên Bái), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV5.

Trong chương trình, 5.000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc sẽ tham gia màn đại xòe, được đạo diễn Lê Hải Yến dàn dựng với chủ đề Tinh hoa dân tộc. Màn đại xòe sẽ đăng ký xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Trong đó, những nghệ sĩ dân gian sẽ trình diễn lần lượt 6 điệu xòe cổ gồm Khắm khen (Nâng khăn đón bạn), Khắm khăn mời lẩu (Nâng khăn mời rượu), Phá xí (bổ 4), Đổn hôn (Tiến lùi), Nhôm khăn (Tung khăn), Ỏm lọn tốp mư (Vòng tròn vỗ tay). Phần trình diễn trên nền nhạc là bài hát bằng tiếng Thái cổ do nghệ nhân dân gian Lò Văn Biến, người được coi là “pho sử sống” của đồng bào người Thái đã viết lời và phổ nhạc. Chương trình cũng giới thiệu các màn múa dân tộc Lô Lô, múa nón Thái, tái hiện lễ hội lồng tồng (xuống đồng) của người Tày, lễ cưới của người Dao…
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: ca sĩ Tùng Dương, Sén Hoàng Mỹ Lan, Thu Hằng, nhóm Oplus, PB Nation, Nhà hát Ca múa nhạc VN... Đoàn nghệ thuật Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) cũng sẽ biểu diễn giao lưu trong chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.