Man City triệu tập cuộc họp khẩn trước nguy cơ sụp đổ vì bê bối tài chính

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/02/2023 18:18 GMT+7

CLB Man City sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bác bỏ những cáo buộc bê bối tài chính rúng động bóng đá Anh.

Theo báo giới Anh, Man City đã sẵn sàng tuyên chiến sau khi bị cáo buộc 115 lần vi phạm các quy tắc tài chính được đưa ra vào ngày 6.2. Nhà đương kim vô địch Anh muốn chấm dứt hoàn toàn những cáo buộc từ cuộc điều tra của BTC giải Ngoại hạng Anh kéo dài 4 năm bắt đầu vào năm 2018.

Man City triệu tập họp khẩn trước nguy cơ sụp đổ vì bê bối tài chính - Ảnh 1.

CLB Man City đối mặt với viễn cảnh u ám sau các cáo buộc vi phạm tài chính

AFP

Trong vụ bê bối lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Man City bị cáo buộc không cung cấp "thông tin tài chính chính xác để có cái nhìn chân thực và công bằng về tình hình tài chính của CLB". Họ cũng bị cáo buộc đã không cung cấp đầy đủ chi tiết về mức lương của Roberto Mancini khi ông làm HLV đội chủ sân Etihad từ năm 2009 - 2013 cũng như mức lương của cầu thủ từ năm 2010 đến 2016.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Man City đã lập tức có phản ứng trước những cáo buộc khi tổ chức các cuộc họp nhân viên khẩn cấp tại Etihad vào chiều 6.2. Nguồn tin này cho rằng toàn bộ thành viên của CLB đang bị đe dọa và họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa tên mình khỏi hành vi sai trái. Man City khẳng định rằng họ có "bằng chứng không thể chối cãi" rằng những lời buộc tội là bất công.

Hội đồng tư pháp Ngoại hạng Anh được cho là chỉ định một ủy ban độc lập gồm 3 người là thẩm phán, luật sư và quản lý bóng đá đã nghỉ hưu để điều tra các vi phạm của Man City. Ủy ban sẽ đưa ra phán quyết về các cáo buộc trong một phiên điều trần riêng. Bất chấp những lời kêu gọi từ các CLB của Ngoại hạng Anh yêu cầu đưa ra phán quyết trước khi kết thúc mùa giải này, kết luận về vụ việc có thể kéo dài lâu hơn.

Man City triệu tập họp khẩn trước nguy cơ sụp đổ vì bê bối tài chính - Ảnh 2.

CLB Man City có thể bị tước 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh

AFP

Các hình phạt có thể xảy ra đối Man City là từ phạt tiền đến trừ điểm, tước danh hiệu cho đến trục xuất khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh. Man City có thể bị tước 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh (các mùa 2011 - 2012, 2013 - 2014, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022). Hầu hết các vi phạm quy tắc tài chính bị cáo buộc dù xảy ra từ năm 2009 đến 2018, nhưng các tuyên bố khác cho thấy Man City còn từ chối hợp tác với cuộc điều tra của BTC Ngoại hạng Anh từ 2018 đến 2022.

Man City thực sự biết rõ về những cáo buộc khi một bưu phẩm chuyển phát nhanh các giấy tờ pháp lý đến Etihad vào sáng 5.2. Theo báo giới Anh, Man City sẽ không thể kháng cáo bất kỳ quyết định nào mà ủy ban độc lập nói trên đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), đơn vị vốn đã hủy bỏ lệnh cấm tham dự Cúp châu Âu 2 năm đối với Man City từ UEFA vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.