Man City lần đầu vượt mặt kình địch M.U về khoản kiếm tiền

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2022 18:16 GMT+7

Doanh thu của CLB Man City lần đầu tiên vượt qua đối thủ truyền kiếp Manchester United (M.U) khi nhà vô địch Ngoại hạng Anh tiết lộ doanh thu mới nhất của họ.

Man City đã báo cáo doanh thu kỷ lục của đội là 569,8 triệu bảng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 - 2021. Đó là mức tăng doanh thu 19% so với năm trước, với lợi nhuận tổng thể là 2,4 triệu bảng Anh.

Man City vẫn hướng đến những thành công ở mùa này

afp

Trong khi đó, M.U - đội về nhì kém Man City 12 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa trước, đã ghi nhận doanh thu 494,1 triệu bảng cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30.6.2021. Các số liệu mới nhất của Man City, được công bố trong báo cáo hàng năm của họ cho giai đoạn 2020 - 2021, phản ánh một mùa giải rất thành công cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Đội chủ sân Etihad đã vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh và lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, để thua 0-1 trước Chelsea tại Porto.

5 ngôi sao đắt nhất hè 2021 đã trình diễn thế nào sau nửa mùa 2021-2022?

Doanh thu trong ngày thi đấu đã giảm từ 41,7 triệu bảng xuống chỉ còn 700.000 bảng do các trận đấu được diễn ra trong những cánh cửa đóng kín trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Khả năng sinh lời trở lại sau khoản lỗ 126 triệu bảng trong giai đoạn 2019 - 2020, khi đại dịch lần đầu tiên xảy ra.

Man City đang còn thiếu chức vô địch Champions League

afp

"Mùa giải khép lại với việc toàn đội đã chơi 63 trong tổng số 64 trận đấu tối đa có thể, mang về nhà chức vô địch Ngoại hạng Anh, giành kỷ lục đoạt Cúp Liên đoàn Anh lần thứ 8, lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên và phá vỡ nhiều kỷ lục trong quá trình này. Ở góc độ kinh doanh, chúng tôi rất vui khi trở lại với lợi nhuận, sau khi vượt qua thành công những thách thức về doanh thu do đại dịch gây ra. Covid-19 đã không thể ngăn cản chúng tôi, và đội tiếp tục phát triển, đổi mới và phát triển những ý tưởng mới”, giám đốc điều hành Ferran Soriano của Man City nói.

Vị giám đốc này nhấn mạnh thêm: "Trong khi chúng tôi không thể gạt bỏ nỗi đau khi bỏ lỡ chiếc cúp ở Porto tại trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử, nhưng cũng có thể tận hưởng thành công về việc Man City đã giành được 3 trong 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất, và bây giờ là nhìn về phía trước những gì chúng tôi có thể làm để đạt được thành công lớn hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo của hành trình".

M.U và Ronaldo (trái) đang vật lộn ở mùa này

afp

Thật vậy, Man City (53 điểm) hiện hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 trong 5 năm qua khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 21 vòng, hơn đội xếp thứ 2 Chelsea 10 điểm. Đội bóng của HLV Guardiola cũng có nhiều cơ hội tiến sâu ở Champions League khi chỉ đụng độ Sporting Lisbon ở vòng 1/8 vào tháng tới. Trong khi đó, M.U (31 điểm, nhưng đá ít hơn 2 trận) vẫn đang đứng thứ 7 và vật lộn để lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh do thành tích dưới thời tân HLV Rangnick chưa cho thấy sự khởi sắc rõ rệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.