Mali cáo buộc Pháp vi phạm chủ quyền, nói sẽ tự vệ

22/10/2022 14:03 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mali cho biết nước này có quyền tự vệ nếu Pháp tiếp tục phá hoại chủ quyền và an ninh quốc gia của Mali.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 18.10, ông Abdoulaye Diop lặp lại các cáo buộc Pháp đã vi phạm không phận Mali và chuyển vũ khí cho lực lượng phiến quân ở miền bắc Mali.

Ông Diop kêu gọi Hội đồng Bảo an họp để "công bố những bằng chứng về các hành vi hai mặt của Pháp, gồm hành vi gián điệp và hành vi phá hoại".

Quan hệ giữa Pháp và quốc gia Tây Phi từng là thuộc địa này đã xấu đi sau cuộc đảo chính ở Mali hồi tháng 8.2020. Pháp đã rút về nước số binh sĩ được điều đến Mali tham gia chống phiến quân trong gần 10 năm qua.

Pháp bác bỏ điều mà Paris cho là cáo buộc mang tính phỉ báng từ Mali. Đại diện Pháp tuyên bố sự can thiệp của Pháp ở Mali là hoàn toàn minh bạch, và Pháp chưa từng xâm phạm không phận nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Mali Abdoulaye Diop

reuters

Ngược lại Bộ trưởng Diop của Mali phủ nhận cáo buộc quân đội nước này vi phạm nhân quyền. Cáo buộc này do Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác đưa ra.

Nhiều báo cáo khác cáo buộc quân đội Mali và lính đánh thuê Nga giết hại dân thường và nghi ngờ thông đồng với các nhóm thánh chiến. Ông Diop nói rằng các cáo buộc là "vô căn cứ" và cảnh báo việc lợi dụng vấn đề nhân quyền vì mục đích chính trị.

Mali đã đối mặt với tình trạng bất ổn từ năm 2012 khi các nhóm phiến quân lợi dụng cuộc nổi dậy Tuareg để gây rối. Ngày 17.10, 4 lính gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã thiệt mạng sau khi xe của họ trúng phải một thiết bị nổ tại vùng Kidal ở Mali.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.