Maldini phản ứng trước tin đồn AC Milan sắp đổi chủ Ả Rập

16/04/2022 06:21 GMT+7

Inter Milan thắng Spezia 3-1 nhưng AC Milan cũng vượt qua Genoa 2-0 để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng sau vòng 33 Serie A, giữa những tin đồn sẽ chuyển giao cho quỹ đầu tư ở Bahrain.

Trong trận đá sớm với Spezia, Inter Milan đã thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Brozovic, Lautaro Martinez và Alexis Sanchez. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng của họ chỉ tồn tại 2 giờ đồng hồ cho đến khi AC Milan đoạt lại sau chiến thắng 2-0 trước Genoa.

Đó là một trận đấu không dễ dàng dù AC Milan được chơi trên sân nhà San Siro chật cứng khán giả. Các học trò của HLV Stefano Pioli vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối thủ đang phải đối mặt với nguy cơ bị đá xuống Serie B sau mùa giải này.

Rất may là trong hoàn cảnh khó khăn vì vắng rất nhiều trụ cột như Ibrahimovic, Romagnoli, Florenzi, Kajer..., AC Milan đã khai thông thế bế tắc từ một tình huống lên bóng chớp nhoáng.

Giroud chúc mừng bàn thắng rất đẹp của Rafael Leao

REUTERS

Từ biên phải, Kalulu đã tạt bóng như đặt để Rafael Leao mở tỷ số phút 11 và giúp AC Milan chơi bóng dễ dàng hơn rất nhiều, sau 2 trận cùng bị cầm chân với tỷ số 0-0 trước Torino và Bologna.

Cầu thủ vào sân thay người Junior Messias với bàn thắng phút 87 đã ấn định chiến thắng 2-0 cho AC Milan trước Genoa - đội chiến thắng bước ngoặt trước 5 vòng cuối cùng, cũng như bán kết Cúp Quốc gia ngày 20.4 tới.

Một chiến thắng quan trọng khi rất nhiều nguồn tin khẳng định tập đoàn Elliot chuẩn bị bán gã khổng lồ nước Ý sang Investcorp có trụ sở tại Bahrain với giá 1 tỉ euro.

Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini bày tỏ: "Tôi không biết gì nhiều. Đương nhiên có thể sẽ có một thương vụ mua bán trong tương lai cho AC Milan, nhưng tôi vẫn chưa biết khi nào khoảnh khắc đó sẽ đến".

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ AC Milan đoạt lại ngôi đầu từ Inter Milan

REUTERS

Về cuộc đua Scudetto đang rất gay cấn, thủ quân huyền thoại của AC Milan chia sẻ: "AC Milan không có khả năng đem về một trung phong vào tháng 1.2022. Chúng tôi cảm thấy rằng đội bóng rất mạnh mẽ và đã bắt đầu một năm với kết quả rất tốt. Đương nhiên, sự vắng mặt kéo dài của Ibrahimovic là một vấn đề đối với AC Milan.

Riêng về phòng ngự, Pierre Kalulu đã vượt xa sự mong đợi. Còn 5 vòng đấu nữa thôi và tôi sẽ chỉ tập trung vào giải đấu vào lúc này".

Với 3 điểm kiếm được từ Genoa, AC Milan đang dẫn đầu Serie A sau vòng 33 với 71 điểm, tạm hơn Inter Milan đang có 69 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.