Malaysia thay đổi lịch giải quốc nội giúp tuyển U.23 đủ cầu thủ dự SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/04/2022 12:38 GMT+7

Tổ chức điều hành các giải hàng đầu Malaysia (MFL) đang xem xét thay đổi lịch thi đấu của các trận giải quốc nội để giúp các cầu thủ được hội quân cùng tuyển U.23 chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng tới.

Theo báo giới địa phương, MFL muốn thay đổi lịch thi đấu của giải VĐQG Malaysia vì các CLB chưa cho phép cầu thủ của mình hội quân cùng tuyển U.23 quốc gia. Điều này dẫn đến tuyển U.23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Brad Maloney mới có 5 cầu thủ tập trung để tập luyện từ ngày 19.4.

Tuyển U.23 Malaysia mới có 5 cầu thủ tập trung từ ngày 19.4 chuẩn bị cho SEA Games 31

FAM

"Quả thực đã có những cuộc thảo luận giữa MFL và FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) về lịch thi đấu để tạo điều kiện về thời gian cho việc triệu tập các cầu thủ tuyển U.23 dự SEA Games. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự hợp tác của không chỉ MFL và FAM mà còn cả các CLB liên quan", Giám đốc điều hành của MFL, Stuart Ramalingam nói.

Trước đó, HLV Brad Maloney đã lên danh sách 31 cầu thủ tuyển U.23 Malaysia tập trung chuẩn bị tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong đó, CLB Selangor có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất, tiếp theo là Terengganu, JDT, Kuala Lumpur City FC, Kedah Darul Aman, FAM-MSN Project Squad, Negeri Sembilan. Ngoài ra, 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là tiền đạo Hadi Fayyadh (người đang chơi cho CLB Azul Claro của Nhật Bản) và tài năng tấn công Luqman Hakim (CLB KV Kortrijk thuộc giải hàng đầu Bỉ) dự kiến hội quân lần lượt vào ngày 25 và 29.4.

HLV Maloney (đội mũ) gặp khó khi các CLB chưa chịu nhả cầu thủ

FAM

Bản thân HLV Maloney cũng thừa nhận kế hoạch chuẩn bị cho tuyển U.23 Malaysia đang gặp khó do các cầu thủ khó tập trung đủ trước ngày 1.5 nếu các CLB từ chối nhả. Vì vậy, nhà cầm quân người Úc chỉ còn biết hy vọng việc đàm phán của FAM với các CLB trong nước suôn sẻ giúp các cầu thủ sẽ sớm hội quân.

Theo kế hoạch chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Malaysia sẽ có 3 trận làm nóng gặp U.23 Timor Leste (ngày 23 và 29.4) và U.23 Philippines (1.5), sau đó chốt 20 cầu thủ chính thức đến Hà Nội. Tại kỳ giải lần này, tuyển U.23 Malaysia nằm cùng bảng B với U.23 Thái Lan, U.23 Campuchia, U.23 Singapore và U.23 Lào. Họ sẽ lần lượt đụng độ U.23 Thái Lan (7.5), U.23 Lào (11.5), U.23 Campuchia (14.5) và U.23 Philippines (16.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.