Malaysia thắng đậm trận làm nóng AFF Cup 2022 với đội hình lạ lẫm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2022 22:51 GMT+7

Tuyển Malaysia tiếp tục gửi thách thức đến các đối thủ ở AFF Cup 2022 khi có màn làm nóng khá tốt, thắng đậm Campuchia 4-0 ở trận giao hữu diễn ra tối 9.12.

Ở trận đấu trên sân nhà Bukit Jalil, HLV Kim Pan-gon tung ra đội hình với nhiều gương mặt mới, trong đó đặc biệt là sự hiện diện của nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác Malaysia. Đây được xem là trận đấu để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm những nhân tố mới cho AFF Cup 2022 và ông phần nào đã thành công.

Tuyển Malaysia (áo vàng) có màn làm nóng AFF Cup 2022 suôn sẻ

FAM

Theo đó, ngoài sự ra mắt của các cầu thủ bản địa như thủ môn Kalamullah Al-Hafiz, tiền đạo Shamie Iszuan…, tuyển Malaysia còn có sự xuất hiện của bộ ba tiền vệ sinh ra ở nước ngoài là David Rowley (Úc), Stuart Wilkin và Lee Tuck (đều sinh ra ở Anh). Trong khi đó, Darren Lok (Anh) đá cặp Faisal Halim trên hàng tiền đạo.

Mặc dù gần như tung ra đội hình mới toanh nhưng tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự lấn lướt trước Campuchia nhờ sự năng động của tuyến trên. Ưu thế của đội chủ nhà được chuyển hoá thành 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 sau các pha lập công của Faisal Halim (2 bàn) và Lee Tuck. Ông Kim Pan-gon còn khá hài lòng khi tân binh Stuart Wilkin toả sáng với pha ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 ở cuối trận.

Tiền vệ người Anh Stuart Wilkin có màn ra mắt khá tốt trong đội hình tuyển Malaysia

FAM

Sau trận này, tuyển Malaysia tiếp tục đá trận giao hữu với Maldives vào ngày 14.12. Sau đó, HLV Kim Pan-gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Myanmar tại Yangon ngày 21.12, rồi Lào tại Bukit Jalil ngày 24.12, trước khi đụng độ tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 27.12 và Singapore ở Bukit Jalil ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.